Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày Tết tại nhiều địa phương trong cả nước cơ bản ổn định; không khí đón Tết, vui Xuân của nhân dân diễn ra an toàn, đầm ấm.
Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết
Cảnh sát giao thông TP Hà Nội xử lý một trường hợp chủ phương tiện vi phạm luật giao thông. Ảnh: ÐỨC ANH

Trong bốn ngày từ 15 đến 18-2 (từ 30 tháng Chạp đến mồng 3 Tết), công an các đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), các hoạt động "Mừng Ðảng, mừng Xuân" diễn ra an toàn tuyệt đối, không xảy ra vụ việc phức tạp; trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông (ATGT) được duy trì, các vi phạm về pháo, đèn trời được ngăn chặn triệt để.

Ngày 15-2, Công an TP Hạ Long đã điều tra, làm rõ một vụ hủy hoại tài sản, tạm giữ Hình Sự một đối tượng; Công an thị xã Ðông Triều bắt một đối tượng trộm cắp tài sản trị giá khoảng ba triệu đồng xảy ra ngày 9-2 và một vụ đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, thu giữ số tiền hơn 5,1 triệu đồng và hai cáp đề. Ngày 14-2, Công an huyện Vân Ðồn bắt một đối tượng trộm cắp tài sản (lồng nuôi ngao); Công an huyện Ba Chẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn xe ô-tô BKS 89A-049.28 do Ðặng Văn Sinh (SN 1999) và Triệu Dầu Vượng (SN 1986, cùng trú tại xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ) điều khiển, vận chuyển trái phép 120 quả pháo trứng. Trong bốn ngày Tết, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra một vụ cháy ki-ốt bán đồ gỗ thủ công mỹ nghệ ngày 14-2 tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân, Công an huyện Hoành Bồ đã vận động một trường hợp giao nộp 1,5 kg thuốc nổ và một khẩu súng kíp; Công an TP Hạ Long vận động người dân tự giác giao nộp hai kg pháo hoa, một bánh pháo nổ; Công an TP Móng Cái thu giữ 5 kg pháo hoa giàn.

Trong ba ngày Tết Nguyên đán, tại Hoành Bồ xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm hai người bị thương; tại huyện Tiên Yên xảy ra một vụ tai nạn rủi ro làm một người chết; tại TP Uông Bí xảy ra một vụ t‌ּự t‌ּử bằng thuốc sâu làm một người chết.

Ðáng chú ý, năm nay, người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp địa phương ở lại đón Tết và lượng du khách Việt kiều về thăm thân tăng so với năm ngoái; khoảng từ 10 nghìn đến 12 nghìn lượt du khách/ngày. Nhưng do chủ động các phương án, nên tình hình ANTT được bảo đảm an toàn tuyệt đối; trật tự ATGT cơ bản ổn định và giữ vững; không xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nghiêm trọng và ùn tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 788 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt hơn 205 triệu đồng, tạm giữ 10 phương tiện.

gày 19-2, Ðại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Ðồng Nai cho biết, nhìn chung trong những ngày Tết Nguyên đán, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Một số vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT đã nhanh chóng được giải quyết. Cụ thể, trong đêm Giao thừa (15-2), khoảng 30 đối tượng từ TP Hồ Chí Minh về TP Biên Hòa đánh nhau, gây mất ANTT tại khu vực siêu thị Vinatex cũ, thuộc khu phố 1, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa. Lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Ðồng Nai và Công an TP Biên Hòa đã triển khai truy bắt, ổn định tình hình trong đêm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 15-2, nghi ngờ một số thanh niên vào chơi game bắn cá có gian lận trong việc tính điểm bắn cá, nhân viên điều hành cơ sở Lê Hoàng Khắc Vũ đã gọi điện báo cho chủ cơ sở là bà Bạch Thúy Hà. Sau đó, Hà cùng chồng là Lưu Quốc Huy, huy động khoảng 30 đối tượng từ TP Hồ Chí Minh đến TP Biên Hòa để giải quyết vụ việc. Khi đến tiệm game bắn cá, nhóm của Hà nghi nhóm của Võ Ðình Khôi ăn cắp điểm bắn cá, dẫn đến hai bên đánh nhau, gây náo loạn cả một khu vực trung tâm của TP Biên Hòa. Trước sự việc trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ðồng Nai huy động hơn 100 cảnh sát 113, Hình Sự, cơ động và Công an TP Biên Hòa đến hiện trường xử lý vụ việc.

Ðại tá Lê Hùng, Trưởng Công an TP Biên Hòa cho biết, sau khi tạm giữ 38 đối tượng của cả hai nhóm, đến ngày 19-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ Hình Sự 17 đối tượng, trong đó có một số đối tượng quốc tịch nước ngoài để củng cố hồ sơ, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Lực lượng công an cũng tạm giữ ba xe ô-tô, ba ống tuýp sắt cùng nhiều tang vật khác liên quan và niêm phong điểm game bắn cá phục vụ công tác điều tra.

Về thông tin "trong quá trình hai băng nhóm đánh nhau, có một đối tượng người nước ngoài bị chém chết", Ðại tá Lê Hùng khẳng định, đây là thông tin không đúng sự thật. "Sau khi khâu vết thương ở đầu, băng bó ở tay tại bệnh viện, chính tôi đã đưa người này về trụ sở Công an TP Biên Hòa trên xe ô-tô có mặt nhiều người. Hiện sức khỏe của người này đã ổn định, có thể trao đổi với cán bộ điều tra bằng tiếng Anh và khai nhận, chiều 15-2, đi cùng nhóm bạn người Việt Nam từ TP Hồ Chí Minh về Ðồng Nai chơi thì bị đánh".

Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Trưởng Ðội tham mưu tổng hợp, Phòng CSGT TP Ðà Nẵng cho biết: Nhờ triển khai tốt các phương án tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán, quyết tâm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông, trong những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố đã không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, gây chết người.

Lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự và Công an các quận, huyện cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ, vượt đè‌n đ‌ỏ, đi sai phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia... Tăng cường kiểm tra hoạt động của xe tải, xe tải ben vi phạm, xe khách trá hình, xe khách đón bắt khách sai quy định. Từ ngày 14 đến 19-2 (30 tháng Chạp đến mồng 4 Tết), trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra một số vụ va chạm nhẹ, chủ yếu tự người dân thỏa thuận giải quyết. Hai vụ việc được lực lượng chức năng xử lý, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trong hai ngày nghỉ lễ cuối cùng, dự báo lượng người trở lại thành phố làm việc sẽ rất đông, Phòng CSGT thành phố cũng đã có phương án tăng cường lực lượng tuần tra trên toàn tuyến, bố trí tại các chốt trạm có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ để kịp thời xử lý. Tăng cường kiểm tra kiểm soát các phương tiện, kiểm tra nồng độ cồn, các trường hợp chở người quá quy định và đặc biệt là các xe khách để bảo đảm không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trong những ngày Tết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ ổn định, không xảy ra các tình huống gây rối, phá hoại, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu và địa bàn trọng điểm.

Công an TP Cần Thơ mở đợt cao điểm tiến công các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng thời huy động 100% quân số, triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, trật tự ATGT trong lễ hội đón Giao thừa, mừng năm mới. Nhờ vậy, trong những ngày Tết không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài mà chỉ kẹt xe cục bộ trên một số tuyến đường chính đêm Giao thừa do nhiều người đổ dồn về khu vực trung tâm xem bắn pháo hoa mừng năm mới.

Tuy nhiên, ngày 30 Tết, TP Cần Thơ xảy ra một vụ án giết người, làm một người chết trên địa bàn thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh do đối tượng nghiện m‌a tú‌y gây ra và đối tượng gây án đã bị bắt giữ.

Bên cạnh đó, trong ngày 29 tháng Chạp và mồng 1 Tết, TP Cần Thơ xảy ra hai vụ tai nạn giao thông trên địa bàn quận Thốt Nốt và quận Cái Răng làm một người chết và một người bị thương.

Những ngày Tết, TP Cần Thơ không xảy ra việc vận chuyển, mua bán, tàng trữ, đốt pháo trái phép; không xảy ra cháy, nổ, khiếu kiện đông người...

Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày mồng 4 Tết (19-2), tai nạn giao thông (TNGT) giảm hơn so bốn ngày Tết trước đó. Toàn quốc xảy ra 35 vụ TNGT, trong đó có 29 vụ tai nạn và sáu vụ va chạm giao thông đường bộ, làm chết 24 người, 37 người bị thương. Ðánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, sau sáu ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình TNGT diễn biến phức tạp. toàn quốc xảy ra 231 vụ, làm chết 179 người, 186 người bị thương. Ðáng chú ý, TNGT tăng cao, liên tục trong bốn ngày (từ 30 đến mồng 3 Tết); trong đó, nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô-tô, xe gắn máy; đối tượng xảy ra TNGT phần lớn là người đi xe mô-tô, xe gắn máy; khu vực xảy ra TNGT chủ yếu tại khu vực nông thôn, ngoài đô thị. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ địa phương đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT đường bộ; phát hiện, xử lý 1.665 trường hợp vi phạm, phạt tiền 310 triệu đồng, tạm giữ 422 phương tiện vi phạm, giữ 186 giấy tờ các loại, tước 101 giấy phép lái xe.

Ngày 19-2, đã có 15 cuộc gọi và năm tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia, hầu hết phản ánh tình trạng tự ý tăng giá vé vận tải hành khách, giá cước ta-xi của người dân. Ủy ban đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh. Nhiều người dân tiếp tục đổ dồn về các khu vực đền, chùa, các điểm du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để du xuân, cầu may, cùng với đó là tình trạng các bãi trông, giữ xe tràn ra lòng đường, vỉa hè. Lực lượng cảnh sát giao thông vẫn được bố trí tại các điểm nút quan trọng để điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc tại các khu vực này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật