Theo Chủ tịch MSC, hội nghị đề cập hàng loạt vấn đề chính trị và an ninh quốc tế, trong đó các cuộc xung đột ở Trung Đông, khủng hoảng ở vùng Vịnh, diễn biến chính trị tại khu vực Xa-hen châu Phi, hay vấn đề kiểm soát vũ khí, chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên... Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Liên hiệp châu Âu (EU) với Mỹ và Nga cũng là chủ đề nổi bật. Các đại biểu đã thảo luận về tác động của công nghệ đối với nền dân chủ và các vấn đề kinh tế, về trật tự kinh tế thế giới và sự trở lại của chủ nghĩa bảo hộ thương mại.
Tại hội nghị, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rết kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới và các đại biểu tham dự "không bỏ lỡ cơ hội đạt được một nghị quyết hòa bình", liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO G.Xtôn-ten-béc nhấn mạnh, NATO theo đuổi mục tiêu một thế giới không vũ khí hạt nhân, song chừng nào loại vũ khí hủy diệt này còn tồn tại, NATO vẫn là một "liên minh hạt nhân".
* Ngày 16-2, tại một hội thảo an ninh ở Bun-ga-ri, Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại P.Mô-ghê-ri-ni khẳng định, hiệp ước phòng thủ mới của EU sẽ không đe dọa vai trò của NATO trong việc bảo vệ châu Âu, bởi vai trò của NATO được ghi rõ trong các hiệp ước của EU. Đại diện cấp cao EU cũng cho biết, EU có thể lần đầu sử dụng các nhóm tác chiến và lực lượng quân sự phản ứng nhanh của khối tại một số khu vực khủng hoảng trên thế giới trong năm 2018, nhằm tạo sự khác biệt trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh.
* Trong khi đó, tại Hội nghị An ninh Mu-ních, Ca-ta kêu gọi áp dụng mô hình hiệp ước an ninh của EU cho khu vực Trung Đông. Đại diện Chính phủ Ca-ta cho rằng, các nước Trung Đông cần gạt bỏ bất đồng và soạn thảo một hiệp ước an ninh tương tự EU, nhằm đưa khu vực này ra khỏi khủng hoảng, tạo lập nền tảng chung cho việc tái thiết và thịnh vượng.