“Cô mèo cáu kỉnh” thắng kiện 710.000 USD tại Mỹ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cô mèo nổi tiếng trên mạng Internet vì gương mặt cáu kỉnh đã được tòa án bang California (Mỹ) xử thắng kiện vụ án 710.000 USD chống lại một công ty vi phạm bản quyền khi lợi dụng hình ảnh cô mèo in trên các sản phẩm thương mại.
“Cô mèo cáu kỉnh” thắng kiện 710.000 USD tại Mỹ
Khuôn mặt cau có đặc trưng của mèo Tardar. (Ảnh: Getty)

Theo BBC, công ty trách nhiệm hữu hạn Grumpy Cat đã kiện chủ công ty cà phê Grenade vì lạ‌m dụn‌g hình ảnh của cô mèo cáu kỉnh trên các sản phẩm. Theo đó, Grenade đã hợp tác với Grumpy Cat và chỉ được phép sử dụng hình ảnh cô mèo trên sản phẩm cà phê đá Grumppuccino, tuy nhiên họ lại in tiếp hình ảnh của cô mèo lên các sản phẩm khác.

Cô mèo tên thật là Tardar Sauce, trở thành hiện tượng mạng xã hội năm 2012 sau bức ảnh chụp gương mặt cáu kính của Tardar được lan truyền trên mạng. Bắt đầu từ tấm ảnh trên mạng xã hội Reddit, cư dân mạng đã “chế” cô mèo này thành hàng loạt bức ảnh khác nhau. Năm 2013, công ty nước giải khát Grenade do 2 cha con Nick và Paul Sandford làm chủ đã đồng ý ký hợp đồng 150.000 USD mời Tardar trở thành gương mặt đại diện in lên sản phẩm cà phê đá bán ra thị trường.

Vào năm 2015, Grumpy Cat, công ty đại diện cho Tardar, đã phát hiện ra Grenade không những bán thêm cà phê rang xay mà còn bán cả sản phẩm áo phông có in mặt Tardar. Công ty này đã nộp đơn kiện Granade lên tòa án bang California về tội vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ. Phía Grenade đã kiện ngược lại Grumpy Cat, cho rằng họ không vi phạm Pháp Luật.

Tardar được cho là đã kiếm được hàng triệu USD từ tiền quảng cáo và bán sản phẩm nhờ vào gương mặt cau có đặc trưng. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, tòa án bang California đã đứng về phía Tardar và chủ của cô mèo. Họ yêu cầu Grenade phải trả cho Grumpy Cat 710.000 USD vì tội vi phạm bản quyền và khoản phạt danh nghĩa 1 USD cho hành động vi phạm hợp đồng.

Theo trang tin Courthouse, Tardar đã xuất hiện tại chớp nhoáng trong phiên xét xử hồi tháng 1, nhưng không xuất hiện vòa phiên tòa luận tội.

Tardar sở hữu vẻ mặt buồn bã và cau có đặc trưng là do hội chứng suy dinh dưỡng ở mèo và hội chứng underbite khi hàm dưới của Tardar có xu hướng nhô ra phía trước.

Với sự nổi tiếng của Tardar, cô mèo 6 tuổi này đã có một công ty riêng, một dòng sản phẩm riêng bao gồm quần áo, lịch và đồ chơi. Tardar cũng đã di lịch vòng quanh thế giới và xuất hiện trên truyền hình và nó thậm chí còn đóng một bộ phim giáng sinh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật