Nghe 5 anh chàng tài năng SHINee “tám“ chuyện

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cuộc phỏng vấn với Daum, SHINee đã tiết lộ về những điều bình dị trong cuộc sống của mình và chia sẻ suy nghĩ về lần thay đổi hình tượng trong album mới Lucifer.
Nghe 5 anh chàng tài năng SHINee “tám“ chuyện
ShiNee

Trở lại sau hơn 1 năm, SHINee đã phát hành album Lucifer trong sự chờ đợi của nhiều người hâm mộ. Với một hình tượng trưởng thành và chín chắn hơn, cộng thêm với khả năng thanh nhạc của các thành viên có những bước tiến vượt bậc đã đem lại thành công cho lần trở lại này.

Trong cuộc phỏng vấn với Daum, SHINee đã nói về những điều bình dị trong cuộc sống của mình và chia sẻ suy nghĩ về lần thay đổi hình tượng trong album mới Lucifer.


(?) Trong lần trở lại này, SHINee đã thay đổi hình tượng mới, vậy ai là người khó thích ứng nhất với diện mạo mới lần này?

Jong Hyun: "Người khó thích ứng nhất" có phải là người khi nhìn vào gương cảm thấy ngượng với kiểu tóc mới của mình? Vậy thì có thể là Taemin, khi cậu ấy trở về kí túc xá với mái tóc mới, tôi đã nghĩ đây là một người con gái bởi tóc cậu ấy rất dài. Taemin thật xinh với mái tóc dài, nó còn bay bay ở đằng sau nữa, nó thực sự hợp với Taemin.


Jong Hyun

Onew: Có thể là Key, khi cậu ấy trở về kí túc xá với mái tóc độc đáo. Tôi đã "wow" khi thấy cậu ấy, và tự nói: "Đây là gì vậy ?". Key là một người thường xuyên thay đổi phong cách của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Còn với tôi, tôi nghĩ tóc mình thật mới lạ, đây là lần đầu tiên tôi chẻ mái ra 2 bên.


Key

Key: Lúc đầu tôi cũng khá ngạc nhiên, nhưng nếu nhìn quen rồi thì nó không có vấn đề gì cả.

(?) Các bạn có thói quen đặc biệt không?

Onew: Không có, tôi không có thói quen đặc biệt nào cả. Tôi chỉ hay nói những câu chuyện "quái lạ" thôi. Đó là lời nhận xét từ các thành viên khác.


Onew

Jong Hyun: Lúc đầu, bạn sẽ nghĩ rằng: "Người này có vấn đề gì vậy?" Nhưng sau khi nghe Onew kể về cậu chuyện đó, thì bạn sẽ cười rất nhiều. Hay Taemin, cậu ấy thường nói chuyện một mình.

(?) Trong nhóm, ai là người hài hước nhất vậy ?

SHINee: Onew và Jong Hyun.


Taemin

Taemin: Khi 2 người tấu hài, mọi người sẽ cảm thấy như đang xem một chương trình hài kịch vậy.

Min Ho: Kết hợp 2 người đó với nhau sẽ tạo ra một sức mạnh khó kiểm soát.


Min Ho

Jong Hyun: Thật đáng tiếc, đó chỉ là một trò đùa nhỏ, nó không thể gây cười trên truyền hình hay những nơi đông người.

Onew: Trong một lần phỏng vấn, tôi đã nói đùa. Đối với các thành viên trong nhóm, vì họ đã quen với kiểu đùa của tôi, do vậy họ hiểu khá nhanh. Tuy nhiên, người phỏng viên đó đã không hiểu tôi nói gì. Trong khi các thành viên đều tỏ ra thích thú, phải mất một khoảng thời gian, phóng viên đó mới hiểu được tôi đã nói gì.

Tae Min: Ví dụ, khi anh Onew diễn hài trong phòng luyện tập cho các học viên khác, họ chỉ hiểu khi về đến nhà và chuẩn bị đi ngủ. Sau đó họ sẽ cười như điên vậy.

(?) Vậy, ai là thành viên trầm tính nhất trong nhóm?

ShiNee: Taemin


Jong Hyun: Cậu ấy không biết đùa.

Onew: Taemin chỉ hài hước và dễ thương khi cậu ấy là chính mình. Nó sẽ không còn tác dụng nếu như ai đó ép buộc cậu ấy.


Min Ho: Nếu em ấy cố gắng pha trò thì nó lại không buồn cười chút nào cả. Taemin có thể khiến người khác cười khi em ấy tự nhiên. Điển hình như anh Eun Hyuk (Super Junior), khi còn là học viên, anh ấy là người trầm tính và không hề hài hước chút nào.


Nhưng bây giờ, khi tôi và anh ấy cùng tham gia một chương trình truyền hình, anh ấy lại là một người có khả năng khiến người khác phải cười. Tôi nghĩ, sau này Taemin cũng sẽ như vậy.

(?) Trên c‌ơ th‌ể bạn, bạn cảm thấy mình có vấn đề với bộ phận nào nhất?

Jong Hyun: Đối với tôi, đó chính là bàn tay, các ngón tay của tôi rất ngắn. Anh Onew, tôi và Taemn, chúng tôi thường phải suy nghĩ về vị trí bàn tay hoặc ngón tay cần phải tạo kiểu như thế nào. Do đó, chúng tôi rất cẩn trọng trong việc làm thế nào để có một bàn tay đẹp khi lên hình. Tay tôi thực sự rất nhỏ, nhưng tay của Min Ho và Key thì lại rất to.

Taemin: Tôi cũng vậy

Onew: Các thành viên đều gặp vấn đề với bàn tay (cười . Bàn tay của tôi ngắn và mập, trông nó giống miếng đậu hũ.

Min Ho: Bàn tay của tôi khá dài. Còn bàn tay của anh Onew thì đúng là người nào tay vậy (cười).



(?) Người nào trong số các bạn dễ cảm thấy hạnh phúc và buồn bã nhất?

Min Ho: Có lẽ là anh Jong Hyun, hạnh phúc và nỗi buồn luôn đến cùng một lúc với anh ấy. Mỗi khi hạnh phúc hay xúc động, anh ấy thường khóc 30-40 phút, khóc cho đến khi nấc thành tiếng. Nó khiến người khác cảm thấy rằng anh ấy đang rất buồn. Nhưng chắc chắn bạn sẽ tự hỏi rằng cậu ấy đang khóc vì quá vui hay đang buồn?

Anh ấy khóc nhiều đến mức các thành viên hay nhân viên đều thay phiên nhau ôm và an ủi anh ấy. Nhưng dường như điều đó không có tác dụng và thậm chí anh ấy còn khóc nhiều hơn. Cuối cùng thì anh quản lí tới và nói với anh Jong Hyun: "Đừng khóc nữa".

Jong Hyun: Trong thời gian quảng bá cho Juliet, tôi đã khóc như vậy. Khi bắt đầu khóc, trong đầu tôi lại có nhiều suy nghĩ khác nhau và tôi lại tiếp tục khóc. Thực sự, đó là nước mắt pha lẫn cảm xúc vui buồn. Hay suy nghĩ về việc muốn nuôi 1 con chó, tôi cũng khóc. Và khi Juliet giành được vị trí số 1 điều đó cũng khiến tôi khóc. Thực sự, tôi đã khóc rất nhiều đến mức nước mắt tôi đã cạn khô.

(?) Nếu bạn có bạn gái, bạn sẽ muốn làm điều gì nhất?

Jong Hyun: Đến Lotte World hoặc khu vui chơi. Có lẽ tôi sẽ phải đeo khẩu trang, đó là chuyện dễ hiểu. Nhưng nếu đi tàu lượn siêu tốc thì tôi sẽ không phải đeo khẩu trang nữa. Sau đó, tôi cũng muốn đi ngựa quay.


Onew: Đối với tôi, tôi muốn chạy vòng quanh biển. Và chơi trò đuổi bắt. Tôi muốn đi trên du thuyền vào ngày hẹn. Chúng tôi đã được đi trên du thuyền khi ở Hồng Kông nhưng tất cả đều có trạng thái say tàu. Trong 15 phút đầu tiên, các thành viên đã hét lớn: Yahoo! Nhưng sau đó, khuôn mặt của chúng tôi đã chuyển sang màu vàng vì say sóng. Ước mơ của tôi là có thể sáng tác lấy cảm hứng từ việc đi du thuyền, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó khó có thể trở thành hiện thực.


Taemin: Tôi muốn cùng người mình yêu tạo một chiếc khóa tình yêu tại Namsan (nơi dành cho các cặp tình nhân cùng đến cầu nguyện cho tình yêu của mình bền vững). Sau đó, cả 2 sẽ cùng khóa chiếc khóa tình yêu tại địa điểm được cho là linh thiêng nhất.


Min Ho: Tôi muốn đi xem phim cùng người mình yêu.


Key: Tôi muốn đi du lịch, tôi muốn mọi thứ tự nhiên và thoải mái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật