Đà Nẵng: Xác minh thông tin phóng viên bị hành hung?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, báo cáo rõ thông tin ông Ngô Việt Tiến, Quyền Chi cục trưởng Thuế quận Hải Châu hành hung phóng viên?!
Đà Nẵng: Xác minh thông tin phóng viên bị hành hung?
Phóng viên N.N trình báo sự việc tại Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

gày 22/1, tin nhanh từ ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Phó trưởng ban Bùi Xuân vừa ký Văn bản số 1214-CV/BTGTU gửi ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Nội dung văn bản thể hiện, ngày 22/1, tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh sự việc ông Ngô Việt Tiến, Quyền Chi cục trưởng chi cục Thuế quận Hải Châu từ chối làm việc và có hành vi hành hung phóng viên?!

Thông tin này gây xôn xao dư luận. Do đó, ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu quận Hải Châu phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ. Mọi việc phải báo cáo về phòng Tuyên truyền - Báo chí, ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng trước ngày 25/1.

Ông Trần Quang Huy, Phó trưởng đại diện văn phòng tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tại Đà Nẵng cho biết, trước đó, ngày 22/1, phóng viên N.N của tạp chí đến liên hệ làm việc tại Cục Thuế Hải Châu thì ông Tiến từ chối làm việc với nhiều lý do. Trong đó, có 1 lý do là ông Tiến bận họp. Tuy nhiên, ít phút sau đó, phóng viên N.N bắt gặp ông Tiến tại một quán cà phê (trong giờ hành chính) nên lấy điện thoại ra ghi hình. Đúng lúc này, ông Tiến được cho là đã có hành vi bó‌p c‌ổ phóng viên kèm lời nói hăm dọa (?!).

"Chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên sở Thông tin & Truyền thông TP.Đà Nẵng và cơ quan công an. Hiện, chúng tôi đang chờ kết quả xử lý từ các đơn vị này để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho phóng viên", ông Huy nói.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu xác minh và báo cáo thông tin cán bộ Nhà nước hành hùng phóng viên.

Theo biên bản làm việc giữa phóng viên N.N với sở Thông tin & Truyền thông TP.Đà Nẵng mà chúng tôi có được, ông Hoàng Khánh Hưng, Quyền trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản khẳng định, quan điểm của sở là thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước, trong đó, có việc bảo vệ quyền lợi của phóng viên tác nghiệp. Sở này cũng sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật