Al-Qaeda lôi kéo, tuyển mộ phiến quân của IS

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Al-Qaeda đã cố chiếm được cảm tình của phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để kéo những kẻ này về làm việc cho chúng.Tờ Guardian (Anh) đưa tin chiến dịch tuyển dụng này của Al-Qaeda đã khởi động từ mùa hè năm 2017, trước khi IS bị đánh bật khỏi những địa điểm chúng xâm chiếm tại Syria và Iraq.
Al-Qaeda lôi kéo, tuyển mộ phiến quân của IS
Ảnh minh họa

Một trại huấn luyện của IS tại Iraq năm 2015. Ảnh: APTừ tháng 8/2017, Al-Qaeda đã rục rịch kế hoạch này tại Algeria. 10 phiến quân thuộc "chân rết" của IS ở Algeria đã quyết định “nhảy việc” sang đầu quân cho Al-Qaeda. Các nhân vật cấp cao của Al-Qaeda còn tiếp cận chỉ huy của lực lượng IS tại vùng Sahel thuộc Bắc Phi.
Cùng thời điểm này, kênh truyền thông thuộc Al-Qaeda tại Yemen loan tin về các chiến binh IS bất bình với hành vi của cấp trên, cảm thấy bị ngược đãi và đã gia nhập hàng ngũ của Al-Qaeda. Tại Afghanistan, một nhóm các chiến binh IS ở tỉnh Ghor đã quyết định bước sang hàng ngũ của Taliban.
Hiện tại, an ninh phương Tây đang nghiên cứu các thông tin này để hiểu rõ hơn về sự biến đổi của IS và mối đe dọa xuất phát từ diễn biến này.
Chuyên gia Daveed Gartenstein-Ross tại Quỹ Quốc phòng Dân chủ có trụ sở tại Mỹ nhận định: “Mối nguy hiểm với IS có tồn tại. Tôi không cho rằng nó sẽ nhanh chóng nhưng ở một thời điểm nào đó nguồn tiền sẽ cạn kiệt… và nhiều khả năng mối quan hệ với IS của những tên phiến quân vụ lợi sẽ bị cắt đứt”.
IS sống dựa vào nguồn tiền chúng kiếm được qua trộm cắp, đánh thuế và tống tiền tại những khu vực chúng kiểm soát ở Iraq và Syria trong khoảng thời gian từ 2014-2017. Đến nay, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy nguồn thu của chúng bị ảnh hưởng nặng nề sau thất bại tại Iraq và Syria.
Một số nhà phân tích cho rằng IS sẽ tập trung gia tăng mạng lưới đồng minh và chân rết trên khắp thế giới để tấn công khủ‌ng b‌ố nhằm vào những quốc gia phương Tây. Về phần Al-Qaeda, tuy đã không tấn công phương Tây trong một khoảng thời gian nhưng các chuyên gia cho rằng đây không phải là bằng chứng của sự yếu kém mà là một lựa chọn chiến lược của tổ chức khủ‌ng b‌ố này.

Một nhóm đang được các nhà phân tích theo dõi sát sao là Boko Haram tại Nigeria, từng tuyên bố ủng hộ IS trong năm 2015. Các nhà phân tích cho rằng Boko Haram nhiều khả năng không chịu ảnh hưởng trong ngắn hạn bởi các sự kiện ở Trung Đông.
IS tách khỏi Al-Qaeda vào năm 2014 và hai nhóm này đã bắt đầu tranh giành ảnh hưởng trong hoạt động tuyển mộ, huy động tài trợ dưới lớp vỏ bọc của cuộc thánh chiến toàn cầu. Thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al Zawahiri đã công khai chỉ trích IS vì những phương pháp tàn bạo của tổ chức này như hành quyết, thiêu sống con tin...
Cùng năm 2014, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập một Nhà nước Hồi giáo tự xưng trên các vùng lãnh thổ mà nhóm này kiểm soát nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với Al-Qaeda.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật