Nga vạch sai lầm khi Ukraine coi Moscow là xâ‌m lượ‌c

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi thông qua luật gọi Nga là kẻ xâ‌m lượ‌c, Ukraine đã tự động vi phạm thỏa thuận Minsk.
Nga vạch sai lầm khi Ukraine coi Moscow là xâ‌m lượ‌c
Ukraine đang “giết chết“ thỏa thuận Minsk

Thông tấn TASS của Nga dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ 5 cho biết, việc Ukraine thông qua luật về tái hòa nhập Donbass có thể được xem như là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới.

"Kể từ khi được thông qua trong lần đọc đầu tiên vào ngày 6/10/2017, văn kiện trên dù đã trải qua những sửa đổi nhất định, vẫn duy trì định hướng chính của nó để xác nhận chính sách của Kiev đối với việc giải quyết vấn đề Donbass thông qua việc sử dụng sức mạnh" - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bộ này lên án việc xây dựng luật của Ukraine là hoàn toàn không quan tâm đến các thỏa thuận Minsk, vốn thường được công nhận và không có cơ sở thay thế cho việc giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, luật mới của Ukraine không có cơ sở thay thế cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng xung đột ở Ukraine.

"Kiev đang chôn vùi các thỏa thuận đã đạt được ở Minsk và toàn bộ cơ chế hiện có để tìm kiếm các giải pháp có thể chấp nhận được để vượt qua cuộc khủng hoảng trong nước mình, bao gồm Định dạng Normandy" - thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga ghi rõ - "Trái lại, mọi thứ còn góp phần làm chia rẽ Ukraine thậm chí nhiều hơn và xa lánh các công dân của họ sống ở Donbass".

Phía Nga cũng cáo buộc Kiev "hành động thiếu suy nghĩ" khi tàn phá và mang đau khổ đến cho người dân Ukraine rồi đổ trách nhiệm đó sang cho Nga.

Bộ cũng lưu ý rằng việc thông qua luật này đã được "hẹn giờ trùng khớp" một cách đáng ngạc nhiên với quyết định của Washington rằng Washington sẵn sàng cung cấp vũ khí gây chết người cho Ukraine.

"Thật không may là chúng ta đang chứng kiến tình hình nổi lên tràn ngập những nguy cơ leo thang nguy hiểm ở Ukraine có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường đối với hoà bình và an ninh toàn cầu" - tuyên bố nêu rõ.

Trước đó, hôm 18/1, Nghị viện Ukraine đã thông qua luật gọi những vùng mà Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk tự xưng là "vùng lãnh thổ bị xâ‌m lượ‌c", gọi Nga là "kẻ xâ‌m lượ‌c" và chính thức giới thiệu khái niệm "sự xâm lăng của Nga".

"Liên bang Nga có hành động xâ‌m lượ‌c chống lại Ukraine và tạm thời chiếm hữu một phần lãnh thổ của đất nước", tài liệu tuyên bố.

Tổng thống sẽ có quyền sử dụng các lực lượng vũ trang để giải phóng lãnh thổ ở phía đông của đất nước, mà không cần có sự chấp thuận của Quốc hội.

Một cơ quan hoạt động với trách nhiệm là thống nhất Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ được thiết lập để kiểm soát tất cả các lực lượng an ninh, quân sự và các cơ quan dân sự trong khu vực xung đột.

Bất kỳ nội dung nào về thỏa thuận Minsk cũng đã bị loại khỏi tài liệu.

Luật về tái hoà nhập khu vực được thông qua bởi 280 nghị sỹ sau cuộc thảo luận sôi nổi kéo dài tới 3 ngày.

Đa số đảng phái Ukraine bác bỏ thỏa thuận này là phản bội quyền lợi quốc gia.

Ông Ivan Vinnyk, một thành viên đảng của Tổng thống Poroshenko, giải thích tại sao không đả động đến Thỏa thuận Minsk: “Chúng tôi không thể công nhận những thỏa thuận chính trị-ngoại giao thiên về thay đổi luật pháp Ukraine”.

Ông Volodymyr Fesenko, chủ nhiệm tổ chức nghiên cứu độc lập Penta (ở Kiev) nói mục đích chính của luật mới là bảo vệ quyền lợi của Ukraine ở các tòa án quốc tế.

Miền Đông Ukraine có thể sớm chìm trong khói đạn.

Luật mới tiếp sau việc năm ngoái, chính quyền Ukraine ra lệnh cấm giao thương và chặn đường vận tải đến miền đông. Trong tất cả những tài liệu cho chính quyền ly khai cấp, Ukraine chỉ công nhận giấy khai sinh và khai tử.

Thủ lĩnh ly khai vùng Donetsk, ông Alexander Zakharchenko cũng chỉ trích luật mới của Ukraine “trắng trợn vi phạm Thỏa thuận Minsk, kích động những phần tử diều hâu ở Ukraine và nổi lửa thù địch”.

Dự luật mới được đưa tin trên các trang báo ở Ukraine vào ngày thứ Sáu. Nhưng dường như truyền thông Ukraine không bị ấn tượng bởi việc này.

Trang web tin tức Ukrayinska Pravda cũng tỏ ra hoài nghi khi cho rằng: "Mặc dù có những điểm yếu nhưng cả chính quyền và phe đối lập thừa nhận: dự luật không thể giải quyết được vấn đề chiếm đóng".

Trong một bài phê bình gay gắt, tờ Vesti bày tỏ mối lo ngại về nhân quyền, "ai sẽ bị coi là "kẻ thù của nhân dân", rồi những ngôi nhà được tìm thấy là của ai và ai sẽ kiếm được lợi nhuận từ thương mại [với các khu vực nổi dậy -PV]?"

Tờ báo của Nga Kommersant thì cho rằng dự luật mới này sẽ góp phần tích cực vào việc bãi bỏ hiệp định Minsk và xem như "Kiev quay lưng lại với Paris và Berlin, và đặt quyền lợi chiến lược lên Washington."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật