“Con cò bé bé” Xuân Mai - Đi hát cũng là đi chơi

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trở thành hiện tượng âm nhạc từ khi 3 tuổi, giọng hát và gương mặt đáng yêu của cô ca sĩ nhí có biệt danh “con cò bé bé“ quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt Nam. Cho đến tận bây giờ, thế hệ các cô bé, cậu bé tuổi mẫu giáo vẫn mê mẩn những đĩa CD,VCD ca nhạc thiếu nhi của “bé“ Xuân Mai. Ít ai biết rằng“bé“ Xuân Mai giờ đã là thiếu nữ duyên dáng và chững chạc.
“Con cò bé bé” Xuân Mai - Đi hát cũng là đi chơi
Xuân Mai

Thổ lộ cùng Sức Sống Mới đôi điều tâm sự, Xuân Mai không giấu được niềm đam mê âm nhạc của mình.

MC Thanh Mai: Mới hơn 2 tuổi, cháu đã bước ra sân khấu biểu diễn. Lúc đó cháu cảm thấy thế nào? Cháu có nhớ bài hát đầu tiên mình hát không?

Ca sĩ Xuân Mai: Thực sự là con không nhớ nổi vì lúc đó còn bé quá. Nhưng con thích hát, thích biểu diễn nên không thấy sợ gì cả.

Bài hát đầu tiên con cũng không nhớ vì con hát rất nhiều, nhưng được khán giả nhớ nhất, yêu thích nhất là "Con cò bé bé", đặc biệt là "Alibaba"…

MC Thanh Mai: Xuân Mai giờ đã thành thiếu nữ rồi nhưng hình như mọi người vẫn cứ quen gọi là "bé" Xuân Mai hay là "con cò bé bé". Nếu 5 năm nữa khi đã 20 tuổi mà mọi người vẫn gọi như vậy thì Xuân Mai thấy thế nào nhỉ?

Ca sĩ Xuân Mai: Mới đây các em thiếu nhi nghe con hát gọi tên con là "chị bé Xuân Mai". Con thấy vui lắm, vì mọi người vẫn nhớ, vẫn yêu quý "con cò bé bé" ngày xưa. Nếu sang tuổi 20 mà còn được gọi như vậy chắc là hơi mắc cỡ nhưng con cũng rất vui. Cháu nghĩ ai rồi cũng phải lớn cả thôi, con không thể là cô bé lên 3 mãi được, cũng không thể hát con cò bé bé hay Alibaba mãi được.

Năm ngoái con về Việt Nam, rất ít người nhận ra, có người cũng ngờ ngợ…vì con lớn rồi. Con qua Mỹ từ lúc 9 tuổi nên bây giờ thay đổi nhiều…Con bước lên sân khấu, MC giới thiệu là bé Xuân Mai, có người không tin, thậm chí còn nói là "Xuân Mai giả", lúc đó con rất buồn.

Nhưng năm nay thì khác, khi báo chí viết về con, rất nhiều người đã nhận ra con là Xuân Mai, khán giả cũng dần chấp nhận rằng con đã lớn.

MC Thanh Mai: Cô thấy suốt những năm tháng tuổi thơ của Xuân Mai gắn liền với việc thu âm, ghi hình, rồi đi diễn khắp mọi miền đất nước. Nhớ lại những năm tháng đó, con có thấy tiếc là mình không được vui chơi thoải mái như chúng bạn?

Ca sĩ Xuân Mai: Nhớ lại, con vui lắm vì cháu thích hát, thích biểu diễn mà…con được đi nhiều nơi trên đất nước, được gặp rất nhiều người bạn. Con thấy lúc ấy con cũng được vui chơi mà, đi hát với con cũng là vui chơi.

Đến bây giờ, con vẫn thấy mình rất may mắn vì những năm tháng đó con được làm những điều con muốn làm, được đi nhiều nơi.

MC Trương Minh Cường: Cuộc sống thường ngày của Xuân Mai hiện giờ như thế nào nhỉ?

Ca sĩ Xuân Mai: Sáng Xuân Mai đi học ở trường. Học xong, nếu mẹ bận quá thì con ra tiệm phụ mẹ. Nếu không thì về nhà học bài. Thứ bảy mẹ cho con đi chơi còn chủ nhật, con ở nhà dọn nhà.

MC Thanh Mai: Cám ơn bé Xuân Mai đã trò chuyện cùng SSM. Một Xuân Mai, con cò bé bé thửơ lên ba sẽ vẫn mãi là hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ nhưng qua buổi trò chuyện này, Thanh Mai tin rằng khán giả đã hiểu hơn và sẽ tiếp tục yêu mến, đón nhận Xuân Mai của hiện tại, một thiếu nữ đang trưởng thành và có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Theo SSM

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật