Khi những người “có tuổi”, có địa vị chọn… game online

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Game online như 1 phương tiện giải trí lành mạnh, nhiều người chơi thuộc hàng “có tuổi” của “làng game thủ” vẫn đam mê và vẫn giữ niềm đam mê đó như một thói quen khó bỏ, bởi nó không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn nhiều giá trị tinh thần khó đong đếm khác nữa…
Khi những người “có tuổi”, có địa vị chọn… game online
Đại tá, Nhà báo Công an Hà Ngọc Tuấn

"Gặp được người tốt trong môi trường game sẽ có ảnh hưởng tốt"

Đại tá công an, Nhà báo Hà Ngọc Tuấn, 58 tuổi, Trưởng ban Điện tử báo Công an nhân dân.

Tôi chơi game cũng ngót nghét 20 năm nay, từ khi mới chỉ là các trò chơi điện tử 4 nút. Khi có máy tính tôi chơi trên máy tính, đến khi có mạng thì tôi chơi trên mạng. Tôi có nhiều nhân vật ảo, thân thiết với game online Võ lâm truyền kỳ. Đến nay, thỉnh thoảng tôi vẫn vào chơi game để giải trí. 

Người ta cứ nói game xấu, nhưng cũng không hẳn. Với những người ham mê công nghệ thì quá trình chơi game là họ phải tự mình phải học hỏi và rèn luyện để đáp ứng các kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, họ cũng phải nhanh tay, nhanh mắt, phân tích tình huống.  

Tôi chỉ gõ bàn phím 2 ngón nên khi chơi game chỉ chăm chú chơi game. Còn các bạn trẻ, họ gõ được 10 ngón nên có thể vừa chơi game vừa chat được. Trong game, tôi là một nhân vật đánh nhau âm thầm lặng lẽ vì không chat và cũng không thể đưa ra những lời doạ dẫm được (cười lớn).  

Vợ con tôi ban đầu cũng phản đối, nhưng sau đó lại mừng vì thấy tôi không đi nhậu nữa, mà thường xuyên có mặt ở nhà, không tiêu pha tốn kém. Cũng có dạo tôi đam mê đến mức còn được bầu làm bang chủ. Nhưng vì làm bang chủ rất bận, nên sau đó tôi xin cáo lui.  

Tôi cho rằng sự giao lưu trong game là rất có lợi, gặp được những người tốt trong môi trường game thì sẽ có ảnh hưởng tốt. Thực tế, nhiều trẻ con chơi game mà quen tôi, thấy tôi tuy đã lớn tuổi, chơi game online và vẫn thành công trong công việc nên các cháu tự thay đổi mình, học hành tốt hơn và bây giờ họ là những người rất thành công… 

Tất nhiên là trẻ con chơi game mà ham quá cũng sẽ có ảnh hưởng, nhưng với những người biết điều tiết thì sẽ có những mặt tích cực. Trong quá trình chơi game, mỗi người đều tham gia cộng đồng ảo, không phân biệt tuổi tác, người lớn và trẻ em có thể cùng chơi với nhau mà không có bất cứ rào cản nào cả. 

"Game ảo nhưng tôi có những tình bạn thật"

Nhà báo Đào Ngọc Tước

Nhà báo Đào Ngọc Tước, 34 tuổi, Trưởng phòng Thời sự Báo Gia đình và Xã hội, đã có vợ và 2 con nhỏ (con lớn 8 tuổi).

Là một gamer tôi cho rằng rất không nên cấm game online. Vì nếu cấm, chúng tôi sẽ chơi game ở nước ngoài, đằng nào tiền cước Internet tôi cũng đã đóng trọn gói. Tôi chơi game để giải trí, mỗi ngày không quá 1h đồng hồ trước 11h đêm, và tuyệt nhiên không chơi game khi làm việc. 

Là người lớn chơi  game, tôi “không ăn thua đủ” và trước khi giao đấu với bạn chơi, tôi có một thỏa thuận là “không nói bậy”, nếu đồng ý thì tôi mới chơi. 

Theo tôi, game mang lại doanh thu, giải quyết việc làm, tính giải trí rất lớn, giúp cho người chơi cảm nhận những công nghệ tuyệt vời. Ngay cả những tập đoàn lớn và uy tín như Microsoft người ta vẫn sản xuất ra game, các cơ quan quản lý cần theo kịp tốc độ phát triển của game và đưa ra biện pháp quản lý hiệu quả chứ không nên cấm đoán. 

Game ảo nhưng tôi có những tình bạn thật. Tôi nhớ một lần lốp xe ô tô của tôi bị hỏng và tôi nói chuyện đó với một người bạn game ở Hai Bà Trưng. Tình cờ nhà anh này làm lốp xe và anh ấy bảo lên anh ấy thay cho, tôi lên thay luôn 4 bánh và cảm thấy rất yên tâm với chiếc xe của mình. 

Theo tôi, game có 50% lợi và 50% hạn chế, tùy thuộc vào người chơi game, họ sẽ ngả theo nửa nào. Nếu nói trẻ con ham mê game quá độ và dễ hư người, thì đó lại là tội của người lớn. Ở nhà có gia đình quản lý, tới trường có nhà trường quản lý, nên không thể nói là con chơi game mình không biết được.  

Mỗi ngày có thể cho các cháu chơi 30 phút để giải trí, phát triển tư duy sáng tạo. Như con của tôi, hiện cháu 8 tuổi, thứ 6 hàng tuần tôi cho cháu chơi game nhưng cháu cũng chỉ chơi không quá 1h đồng hồ vì tôi có định hướng cho cháu từ trước. 

Tôi đánh giá, 90% trẻ em chơi game ngoài quán không biết đến giờ giấc là có vấn đề về gia đình và đó mới là điều cần phải thực sự lưu tâm. 

"Nếu xác định game là để vui thì sẽ đặt game sau công việc"

Anh Nguyễn Tuấn Anh, 39 tuổi, chuyên về thiết kế xây dựng tại Hà Nội 

 Anh Nguyễn Tuấn Anh

Tôi gắn bó với game Phi đội từ 4 năm nay. Sau một ngày đi làm, tôi chơi khoảng 2 – 3 giờ đồng hồ để xả stress và thấy đây cũng là một cách xả stress rất hữu hiệu.

Nhiều người cứ ác cảm khi cho rằng các game đều có tính B.L thì mới thu hút người chơi, nhưng như game Phi đội mà tôi chơi thì không hề có chuyện đó, không hề B.L với luật chơi rất công bằng…  

Bản thân tôi coi công việc và cuộc sống là số 1, game chỉ là giải trí, tuy có những lúc tôi rất nghiện. Những người chơi xác định game là để vui thì sẽ đặt game đằng sau công việc. Mỗi ngày chơi 2 – 3 giờ đồng hồ tcũng chẳng có gì ảnh hưởng đến sức khỏe mà đó là niềm đam mê, một thú vui của mình. Bản thân tôi thấy chơi game online không hề có hại. 

Chơi cái gì mà không kiểm soát được mình thì cũng đều nguy hại, đều ảnh hưởng đến sức khỏe, kể cả chơi thể thao bình thường. Game cũng có tính 2 mặt, nó chỉ xấu khi mình mải mê quá, không kiềm chế được bản thân để thời gian ảo lấn lướt thời gian thật.  

Nguyễn Sơn, Trưởng Clan Phi đội F2 Group:
 
Theo tôi, cách quản lý tốt nhất là giới hạn giờ đóng cửa các điểm truy cập Internet, giới hạn lứa tuổi được chơi trong hàng net…

Ngoài ra, mức xử lý hành chính đối với các vi phạm này cũng cần được nâng cao, với mức phạt thật nặng, để việc răn đe các cơ sở vi phạm đạt hiệu quả quản lý.

Nhưng tôi cho rằng với người lớn, những người đã ở lứa tuổi trưởng thành hoàn toàn kiểm soát được chính mình, tự bản thân mỗi người sẽ có một kinh nghiệm chơi game hợp lý để không bị ảnh hưởng từ tác dụng phụ của game.  

Với con trai, tôi cũng dùng game như một phần thưởng cho cháu. Trẻ con hiếu động, cháu cần 1 trò chơi để giải trí và game cũng giúp cháu thành thạo hơn về máy tính. Ở một chừng mực cho phép, trẻ con cũng có thể chơi game được. Nếu cả tuần, con tôi học tốt, thứ Bảy hoặc Chủ nhật, cháu sẽ được thưởng cho chơi khoảng 1 – 2 giờ, còn ngày thường cháu không có thời gian chơi game.  

Chúng tôi có một nhóm những anh em quen nhau qua game, thường hay tổ chức offline để gặp nhau ngoài đời. Chúng tôi chia sẻ với nhau về cuộc sống và nhiều khi còn để kết hợp, hỗ trợ nhau trong công việc. Đó là những người bạn rất tốt khi người chơi bước ra ngoài môi trường ảo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật