“Đường mòn bí ẩn” tuồn vũ khí Nga/Mỹ cho khủ‌ng b‌ố Syria

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các số liệu cho thấy, cả Lầu Năm Góc và CIA đều có chương trình thu mua, vận chuyển, điều phối vũ khí Nga/Mỹ đến cho các nhóm khủ‌ng b‌ố Syria.
“Đường mòn bí ẩn” tuồn vũ khí Nga/Mỹ cho khủ‌ng b‌ố Syria
Mỹ đã cấp rất nhiều vũ khí cho khủ‌ng b‌ố, đối lập Syria

CIA cấp tên lửa cho phiến quân, khủ‌ng b‌ố ngay lập tức cũng có

Ngày 14 tháng 12, Tổ chức Nghiên cứu vũ khí Xung đột (CAR) đã công bố một báo cáo tiết lộ chi tiết về việc tổ chức khủ‌ng b‌ố Nhà nước IS đã có được số lượng đáng kể các tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) được CIA thu gom và cung cấp cho nhóm vũ trang đối lập Syria.

Đội của CAR đã kiểm tra một container ATGM 9M113 của IS bị quân đội Iraq bắt giữ vào tháng 2 năm 2016. Cuộc điều tra đã chứng minh rằng loại tên lửa do Liên Xô chế tạo đã được chế tạo bởi nhà máy chế tạo công cụ Vazovski của Bulgaria (VMZ). Nhà máy này hiện thuộc sở hữu bởi công ty thương mại SAGE Consulting của Bulgaria.

Theo báo cáo, vào năm 2014, CIA đã sử dụng Công ty Kiesler, một công ty nhỏ chuyên cung cấp vũ khí cho cảnh sát có trụ sở ở bang Indiana của Mỹ, làm trung gian mua 600 tên lửa 9M113 từ SAGE nhằm cung cấp cho các nhóm phiến quân Syria mà Mỹ gọi là "Lực lượng đối lập ôn hòa".

CAR đã có thể xác định rằng hộp chứa tên lửa 9113 nó kiểm tra tại Iraq đã được CIA mua từ SAGE vào ngày 15 tháng 12 năm 2015, sau đó đi vòng vèo sang Syria để chuyển giao cho lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA). Và nó đã bị thu giữ tại Iraq vào ngày 13/02/2016.

CAR khẳng định, các tên lửa 9M113 của Bungari bị thu giữ tại Iraq có số serial trùng với những tên lửa được sử dụng bởi Jaysh al-Nasir, một nhóm FSA do Mỹ hậu thuẫn, liên minh với chi nhánh al-Qaeda Syria là Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), được lãnh đạo bởi Jabhat Fatah al-Sham, trước đây là Jabhat al-Nusra (Mặt trận al-Nusra).

Điều này có nghĩa là từ khi CIA mua lô vũ khí này đến khi bàn giao tận tay FSA ở Syria rồi sang đến thành phố Ramadi của Iraq chỉ có 59 ngày. Thực tế gây sốc này có nghĩa là các đơn vị IS ở Iraq có thể có được tên lửa do Mỹ cung cấp gần như lập tức, sau khi chúng được giao cho các nhóm FSA ở Syria.

Jaysh al-Nasir có trụ sở tại đô thị Idlib ở miền bắc Syria, hoàn toàn cách ly khỏi các khu vực do ISIS tổ chức. Điều này có nghĩa là tổ chức khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo IS chỉ có thể có được những tên lửa này nếu Jaysh al-Nasir vận chuyển ngay sang Iraq sau khi nhận.

Mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chấm dứt chương trình của cựu Tổng thống Barak Obama nhằm cung cấp vũ khí-trang bị cho một số nhóm FSA, bao gồm Jaysh al-Nasir vào hồi tháng 7, nhưng nhà lãnh đạo phe chống đối người Syria Enab Baladi cho biết, Trung tâm Điều phối Quân sự Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ (MOM) đã tiếp tục cung cấp một lô vũ khí cho Jaysh al-Nasir ở Idlib vào ngày 8 tháng 10.

Trước đây, một số nhà hoạt động và chuyên gia ủng hộ chính phủ Syria đã nhiều lần cảnh báo rằng, vũ khí do CIA cung cấp sẽ rơi vào tay bọn khủ‌ng b‌ố. Hàng chục sự kiện đã bị vạch trần từ năm 2014 về việc IS và HTS đã nhận được vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp cho FSA, bao gồm cả các ATGM 9M113 của Liên Xô, cũng như ATGM TOW do Mỹ chế tạo.

Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ và CIA dường như quan tâm đến việc làm mất ổn định tình hình chính trị ở Syria, gây thêm khó khăn cho Quân đội Syria (SAA) hơn là mục đích chống khủ‌ng b‌ố.

Lầu Năm Góc mượn đất đồng minh tuồn vũ khí cho khủ‌ng b‌ố Syria

Hồi tháng 9 năm nay, tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung (SZ) cho biết, Quân đội Mỹ đã lén lút cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria thông qua căn cứ không quân Ramstein ở tiểu bang ở tây nam nước Đức là Rhineland-Palatinate, mà không được sự cho phép của chính quyền Đức.

Các phóng viên của báo Đức cộng tác với “Trung tâm điều tra tham nhũng và tội phạm có tổ chức” (OCCRP) cũng như “Mạng Điều tra phóng viên Balkan” (BIRN) đã trưng ra bằng chứng cáo buộc Lầu Năm Góc lén lút sử dụng căn cứ không quân Ramstein để cung cấp vũ khí sang Syria.

Theo điều tra của các nhà báo, các nhà thầu tư nhân từ quân đội Hoa Kỳ đã chi hàng tỷ USD để mua vũ khí ở vùng Balkans và các nước Đông Âu rồi tập kết ở căn cứ không quân Ramstein, sau đó số vũ khí này được đi theo nhiều con đường để sang Syria.

Sau nhiều công đoạn trung chuyển, đích đến cuối cùng của số vũ khí này là các quốc gia láng giềng của Syria là Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, nơi mà Hoa Kỳ và các đồng minh đã sẵn có các trung tâm chỉ huy, kiêm điều phối vũ khí cho lực lượng đối lập và khủ‌ng b‌ố Syria.

Báo cáo điều tra chung của Trung tâm nghiên cứu tham nhũng và tội phạm có tổ chức và Mạng điều tra phóng viên Balkan chỉ rõ, việc Lầu Năm Góc cung cấp vũ khí kiểu Liên Xô/Nga cho đối lập Syria nằm trong khuôn khổ một chương trình lớn, được hoạch định từ trước đây rất lâu, độc lập với chương trình của CIA.

Tính đến nay, Lầu Năm Góc đã cung cấp khoản tiền khổng lồ lên tới 2,2 tỷ USD để mua vũ khí, đạn dược kiểu Liên Xô/Nga cho phiến quân đối lập Syria.

Bản báo cáo cho biết, Lầu Năm Góc mua vũ khí thông qua hai kênh: Thứ nhất là thông qua Bộ Chỉ huy Hoạt động Đặc biệt (SOCOM), cơ cấu chuyên giám sát các hoạt động đặc biệt trong tất cả các dịch vụ của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ và thứ hai là qua Picatinny ars‌enal, một tổ chức nghiên cứu và sản xuất quân sự ít được biết đến ở New Jersey.

Lầu Năm Góc đã thuê "cả một đội quân" các nhà thầu lớn và nhỏ; từ các tập đoàn công nghiệp quân sự giàu có đến các “công ty đen” có liên quan với các tổ chức tội phạm để trưng thu và vận chuyển vũ khí.

Phiến quân Syria sử dụng tên lửa chống tăng BGM-71 TOW của Mỹ

Theo báo cáo này, vì các công ty sản xuất vũ khí ở khu vực Balkan và các nước Đông Âu không thể đáp ứng đủ nhu cầu, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phải nhờ đến các nhà cung cấp từ Kazakhstan, Gruzia và Ukraine; sau đó còn phải giảm yêu cầu về tiêu chuẩn sản xuất.

Các nhà báo đã dựng lại hệ thống vận chuyển và điều phối phức tạp, nhằm cung cấp vũ khí đến Syria, trên cơ sở những tài liệu mua sắm, dữ liệu hệ thống theo dõi của các tàu biển, báo cáo chính thức, các e-mail bị tiết lộ và các cuộc phỏng vấn với nguồn tin riêng tay trong giấu tên.

Các nhà báo đã theo dõi được lộ trình chuyển giao hàng và xác định rằng: Các lô vũ khí đi từ các nhà máy ở Serbia, Bosnia, Cộng hòa Czech và Kazakhstan đến Đức, sau đó "món hàng tế nhị" được chuyển qua các hải cảng ở Romania và Bulgaria hoặc sân bay lớn Ramstein ở Đức.

Sau đó, thiết bị được vận chuyển bằng đường biển và đường hàng không từ Châu Âu đến Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Saudi Arabia và Kuwait. Sau đó, nó được chuyển tới các nhóm phiến quân đối lập được Mỹ hậu thuẫn, ở phía bắc và nam của Syria bằng máy bay hoặc xe tải,.

Và đương nhiên là số vũ khí này cũng sẽ được phiến quân “đối lập ôn hòa” Syria ngay lập tức chuyển giao cho những “bạn bè” của chúng như chi nhánh của tổ chức khủ‌ng b‌ố al-Qaeda ở Syria là Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và tổ chức khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật