Triều Tiên tuyên bố chiến thắng trước Mỹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Triều Tiên tuyên bố giành chiến thắng trước Mỹ và đồng minh của họ, đồng thời cho rằng Hội đồng Bảo an đang trở thành công cụ của Mỹ.
Triều Tiên tuyên bố chiến thắng trước Mỹ
Triều Tiên tuyên bố, Hoa Kỳ cùng với các đồng minh của họ đã thất bại trước Bình Nhưỡng.

Chính quyền Bắc Triều Tiên đưa ra một tuyên bố mới rằng, Hoa Kỳ cùng với các đồng minh của họ đã thất bại trước Bình Nhưỡng trong  “cuộc đối đầu chính trị và quân sự”.

Ngoài ra, nguồn tin này cũng khẳng định rằng, cuộc họp của Hội đồng bảo an theo sáng kiến của Washington và Tokyo liên quan đến nước này không chỉ là “coi thường Hiến chương của Tổ chức, mà còn là một hành động chống lại đa số các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc".

Vì vậy các đại diện của Bắc Triều Tiên cho rằng, Hội đồng Bảo an đã trở thành công cụ giúp cho Hoa Kỳ thực hiện các hoạt động của họ.

Những tuyên bố này của Triều Tiên cho thấy rằng, sự tin tưởng của họ với cộng đồng quốc tế và với Liên Hiệp Quốc đã gần như “chạm tới đáy”.

Hiện tại vấn đề liên quan đến Triều Tiên thường xuyên trở thành nội dung chính trong các cuộc họp của Hội đồng Bảo an và đặc biệt quan tâm đến liệu cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra hay không. 

Tuy nhiên theo một số chuyên gia cho biết, khả năng xảy ra xung đột với Triều Tiên vẫn ở mức rất thấp, Hoa Kỳ sẽ không thực hiện một bước đi nguy hiểm như vậy. Nhưng họ cũng lưu ý rằng, các bên cần phải giữ bình tĩnh kiềm chế bảo đảm tình hình được kiểm soát.

Trong khi đó phía Triều Tiên tiếp tục phớt lờ các lệnh trừng phạt được đưa ra. Thậm chí Triêu Tiên đã tuyên bố rằng:

“Người dân Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố và tiếp tục phát triển  chế độ xã hội chủ nghĩa, tập trung vào quần chúng, nơi mà phẩm giá con người đã đạt đến mức cao nhất”. Đặc biệt tuyên bố này xuất hiện trong bối cảnh gần đây Mỹ và đồng minh của họ tuyên bố sẵn sàng “hủy diệt” CHDCND Triều Tiên trong trường hợp họ cảm thấy bị đe dọa.

Những tuyên bố này đã và đang làm cho mức độ căng thẳng giữa hai bên ngày càng tăng lên. Những tuyên bố của lãnh đạo Hoa Kỳ kiên quan đến chính sách chính trị “t‌ּự t‌ּử” của Triều Tiên cho đến nay tiếp tục  được thảo luận  cả trên phương tiện truyền thông và các chuyên gia.

Dựa trên diễn biến và tình hình thực tế các chuyên gia đã nhiều lần khẳng định rằng: Nếu Mỹ xâ‌m lượ‌c Triều Tiên sẽ làm tăng nguy cơ xung đột vũ trang giữa các quốc gia trên thế giới.

Rõ ràng những hành động của Mỹ và đồng minh liên quan đến vấn đề Triều Tiên đang khiến các chuyên gia cũng như các nước láng giềng lo ngại. Đặc biệt liên quan đến các cuộc tập trân liên tục gần đây của họ diễn ra gần biên giới Triều Tiên.

Phía Nga và Trung Quốc đã lên án những hành động này của Mỹ và đồng minh. Trong khi đó phía Triều Tiên vẫn như những lần trước tuyên bố cứng rắng và coi đây là hành động sẵn sàng xâ‌m lượ‌c của Mỹ và đồng minh của họ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật