Triều Tiên cảnh báo chiến tranh nếu Mỹ phong tỏa bờ biển

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Triều Tiên tuyên bố sẽ không bị động chấp nhận nếu Mỹ phong tỏa bờ biển.
Triều Tiên cảnh báo chiến tranh nếu Mỹ phong tỏa bờ biển
Tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS Stennis. Ảnh: US Navy.

"Triều Tiên sẽ coi kế hoạch phong tỏa bờ biển của Mỹ và chư hầu là sự vi phạm thô bạo với chủ quyền, phẩm giá thiêng liêng của đất nước. Đây là sự tuyên bố chiến tranh, Triều Tiên sẽ không bao giờ thụ động trước động thái này", báo Triều Tiên Rodong Sinmun hôm qua cho biết. 

Triều Tiên đưa ra tuyên bố sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson  nhắc đến "quyền ngăn chặn hàng hải đối với hàng hóa vận chuyển" đến và đi từ Bình Nhưỡng, sau khi nước này thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 29/11, được cho là có tầm bắn bao trùm nước Mỹ.

Báo Triều Tiên cũng nói Bình Nhưỡng sẽ có "biện pháp ngăn chặn tàn nhẫn" với bất cứ dấu hiệu nhỏ nhất nào của việc phong tỏa đường biển. 

Hàn Quốc hiện chưa bình luận về thông tin phong tỏa đường biển với Triều Tiên. Về lý thuyết, hai nước này vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, trên lý thuyết. Cuộc chiến 1950-1953 giữa hai nước kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật