Chồng trắng đêm dầm mình trong dòng lũ dữ tìm vợ mất tích ở Huế

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chứng kiến cảnh người đàn ông ở Huế dầm mình suốt đêm trong dòng lũ dữ để tìm vợ bị nước cuốn mất tích khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Chồng trắng đêm dầm mình trong dòng lũ dữ tìm vợ mất tích ở Huế
 Người thân và lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm chị Trang trong dòng lũ dữ. (Ảnh: T.H)

Sáng 21/11, ông Tô Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết, mưa lũ đã khiến một người dân ở địa phương bị nước cuốn mất tích. nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Trang (ngụ thôn 1, xã Vinh Mỹ).

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 20/11, chị Trang lái xe máy từ công ty may mặc ở xã Vinh Hưng trở về nhà. Khi lái xe qua khu vực Cống Hộp thu‌ộc đị‌a phận xã Vinh Mỹ thì gặp nước lũ ngập sâu và chảy xiết khiến chị Trang bị cuốn trôi và mất tích.

Từ khi xảy ra sự việc, người thân, lực lượng chức năng và đặc biệt là chồng chị Trang đã vắt kiệt sức để tìm kiếm nạn nhân. Nhìn chồng chị Trang dầm mình trong dòng lũ dữ, vừa kêu gào vừa tìm vợ mất tích khiến ai cũng xót xa.

Nỗi đau quá lớn cộng với việc trắng đêm ngâm mình trong mưa lũ khiến chồng chị Trang kiệt sức. Được biết, vợ chồng chị Trang có 3 con, hoàn cảnh kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn ở địa phương.

“Đã 16 giờ đồng hồ tìm kiếm nhưng vẫn không thấy vợ tôi đâu. Nước lũ ngập sâu và chảy xiết như này thì khả năng vợ tôi sống sót gần như không còn”- chồng chị Trang nói trong nước mắt.

Ngoài chị Trang, đợt mưa lũ ở Huế cũng khiến ông Nguyễn Giỏi (SN 1965, ngụ tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc) thiệt mạng. Theo đó, khoảng 6h30 ngày 20/11, ông Giỏi dùng thuyền đi kiểm tra ao nuôi trồng thủy sản, trên đường về nhà thì bị chết đuối do lật thuyền.

 Hiện, nhiều vùng trũng của tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang chìm trong nước lũ. (Ảnh: Lê Chung)

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến sáng 21/11, toàn tỉnh có 7.070 hộ dân tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy bị ngập lụt. Địa phương có nhà dân bị ngập lụt nhiều nhất là huyện Quảng Điền với khoảng 1.820 nhà, tiếp đó là Hương Trà với khoảng 1.400 nhà.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các trường từ mầm non đến phổ thông trên toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học trong ngày 21/11.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 7720
  1. Dịch vụ giặt ủi ‘đắt hàng’ sau lũ
  2. Huế: Hiệu quả từ mô hình ‘Đội nữ xung kích ứng phó với thiên tai’
  3. 100% học sinh tại Thừa Thiên Huế đã đến trường sau 2 trận lũ dữ
  4. Tỉnh TT- Huế phân bổ 500 tấn gạo cho người dân bị bão lũ
  5. Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hoà đang xuống
  6. Sạt lở khủng khiếp sau lũ ở Huế, sông Hương ‘nuốt trọn’ cơ nghiệp của dân
  7. Quân khu 4 tặng 4 tấn mì tôm cho nhân dân vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế
  8. Nước sạch, áo ấm đến với học sinh vùng lũ lụt Thừa Thiên - Huế
  9. Thừa Thiên - Huế: Cuộc sống khó khăn của người dân vùng lũ
  10. Thừa Thiên – Huế: 130 trường học chưa thể tổ chức giảng dạy do mưa lũ
  11. Còn 130 trường học tại Thừa Thiên Huế nghỉ học do lũ lụt
  12. Sạt lở nặng bờ sông Tả Trạch ở Huế
  13. Huế: Sau lũ mặt đường chi chít ổ voi, ổ gà khiến người dân đi lại khó khăn
  14. Chùm ảnh: Huế ngập lụt những ngày đầu đông
  15. Thông tin mới nhất về tình trạng lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên
  16. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên
  17. Huế: Mặt đường Đập Đá lại tan nát, đường Hùng Vương “thành sông”
  18. Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
  19. Huế: Cán bộ, chiến sĩ đội mưa lội nước lũ giúp người dân Hương Thủy
  20. Quảng Nam di dời dân tránh nguy cơ sạt lở đất
  21. Thừa Thiên - Huế khắc phục hậu quả lũ lụt
  22. Huế: Học sinh nhiều trường vùng trũng ngập lụt vẫn chưa thể đến lớp
Video và Bài nổi bật