Hà Tĩnh: Tôn vinh ngày Nhà giáo Việt Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017) và tôn vinh các nhà giáo vừa được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú.
Hà Tĩnh: Tôn vinh ngày Nhà giáo Việt Nam
Nhà giáo Nhân dân là NGƯT.GS.TS. Nguyễn Văn Đính – Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh được trao danh hiệu Nhà giáo Nhân dân tại buổi lễ.

Diễn văn của lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tại lễ kỷ niệm đã nhấn mạnh, dù ở giai đoạn lịch sử nào, giáo dục Hà Tĩnh đều ghi được những dấu ấn nổi bật trên chặng đường phát triển, đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

Hiện nay, Hà Tĩnh có hơn 23.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 5 Nhà giáo Nhân dân, 83 Nhà giáo Ưu tú.

Trong năm 2017, Hà Tĩnh có 1 giáo viên được trao danh hiệu Nhà giáo Nhân dân là NGƯT.GS.TS. Nguyễn Văn Đính – Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh.

 8 giáo viên cùng được trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tại buổi lễ.

8 giáo viên được trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú gồm: PGS.TS. Đặng Minh Ất – Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Việt Đức; Nhà giáo Phạm Thị Thanh Châu- Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Điền huyện Nghi Xuân; Nhà giáo Phan Duy Dương – Hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh; Nhà giáo Đinh Thị Hằng – Tổ trưởng tổ chuyên môn Trường THPT Trần Phú; Nhà giáo Nguyễn Công Hoàn - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; nhà giáo Nguyễn Thị Lan – Hiệu trưởng trường mần non Hoa Hồng, huyện Can Lộc; Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy- Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh; Nhà giáo Đậu Vỵ - Tổ trưởng tổ chuyên môn Trường THPT Cẩm Xuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật