Báo động lối sống của “sao“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sống buông thả, kênh kiệu với bạn bè và đồng nghiệp là một thực tế đang tồn tại đối với các sao hiện nay. Hàng loạt các sao: Yến Vy, Nguyễn Hồng Nhung nay lại thêm Thuỳ Linh và không biết còn bao nhiêu người nổi tiếng nữa "nhúng chàm"...
Báo động lối sống của “sao“
Ảnh minh họa

Thời gian qua, quá nhiều thông tin cảm thông, chia sẻ và phẫn nộ đối với "thần tượng" của tuổi teen có mặt trong một đoạn phim se‌ּx. Không có chuyện bị quay lén, cũng chẳng ghép hình, bởi nhân vật chính Thuỳ Linh đã lên truyền hình để thú nhận chuyện đó.

Người mẫu - diễn viên Yến Vy

Linh cho rằng Linh là người có lỗi nhưng không có tội. Đành rằng đó là chuyện riêng tư nhưng đối với một người bình thường, đây đã là hành động quá tệ.

Với các nghệ sĩ - người của công chúng, có ảnh hưởng lớn đến khán giả, hành động này thật khó chấp nhận. Bởi anh là một công dân trước khi là một người nổi tiếng. Vậy công dân ấy, phải biết tuân thủ những thuần phong mỹ tục của nước Việt, với truyền thống của người Á Đông.

Có ca sĩ trước đây mỗi suất diễn cát-xê chỉ vài trăm nghìn, sau khi gây scandal vọt lên 3-4 triệu. Ca sĩ biểu diễn ở trên, ở dưới người ta chuyền tay ảnh nud‌ּe của họ. Họ vẫn biểu diễn ở các phòng trà, quán bar, ngành Văn hóa không thể kiểm soát mà cũng không có lý do để cấm.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung

Vậy là bằng mọi cách để gây dựng tiếng tăm của mình, nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên thay vì "tầm sư học đạo", tu rèn tài năng họ tìm đến danh vọng bằng những scandal.

Người nghệ sĩ chân chính luôn tạo hình ảnh đẹp trong lòng khán giả, sẽ không gây scandal để đánh bóng mình. Họ đã quá nhẹ dạ và nông cạn khi hành động như vậy. Điều này cũng báo hiệu lối sống bệnh hoạn của một bộ phận nghệ sĩ.

Ông Lê Nam, khi còn đương chức Trưởng phòng quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn từng phát biểu: "Trước đây, khi phát thẻ hành nghề cho các nghệ sĩ, chúng tôi vô cùng đau khổ vì trình độ của họ quá thấp, có người chỉ hết cấp 1. Học vấn như thế, thử hỏi làm sao có bản lĩnh vững vàng được?".

Hiện nay, nhiều cô gái ở quê lên thành phố ôm giấc mộng làm người mẫu, ca sĩ tự thấy cần phải trang điểm đẹp, quần áo đẹp, trang sức đẹp để "đánh bóng" mình. Những thứ ấy, toàn đáng giá tiền triệu, lấy đâu ra trong khi cát-xê của họ chỉ vài trăm nghìn một show. Chính vì giữa cung và cầu không tương ứng như vậy nên nhiều cô gái đã không vững vàng về tư tưởng. Từ đó đến chỗ sa ngã là một khoảng cách rất mong manh.

Chỉ có nâng cao trình độ, họ mới nhận thức được việc làm của mình là đúng hay sai để lựa chọn cho mình một lối sống đúng nhất, phù hợp nhất.

Diễn viên Thùy Linh

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngoan nói: "Linh chỉ như con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện giờ phông văn hoá thấp quá. Thành công đến với họ dễ dàng, mà không có sự khổ công thì không bao giờ biết quí trọng thành quả. Công nghệ lăng-xê, cộng với đại gia ve vãn làm cho nhiều nghệ sĩ ảo tưởng và sa ngã.

Nếu có văn hoá, họ sẽ biết điểm dừng. Trong chuyện của Linh tôi thấy đáng buồn và xấu hổ. Vì thế cơ quan chức năng nên đề ra cơ chế quản lý, diễn viên người mẫu phù hợp. Phạt thật nặng, thậm chí cấm biểu diễn sẽ là những động thái mạnh để ngăn chặn lối sống buông thả của một số sao hiện nay".  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật