Wanbi Tuấn Anh và Đông Nhi tung hit “Chắp cánh“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tự sáng tác toàn bộ ca khúc trong album mới, thay đổi phong cách hoàn toàn với hình ảnh mới trưởng thành hơn, WanBi Tuấn Anh đang đặt nhiều hi vọng vào album mới mang chủ đề # (Thăng), sẽ phát hành vào ngày 21.6 tới.
Wanbi Tuấn Anh và Đông Nhi tung hit “Chắp cánh“
Ảnh minh họa

Sáng tác toàn bộ ca khúc cho album có phải là điều quá khó khăn cho Wanbi?

Đây thật sự là một thử thách mà cả êkíp đặt ra cho WanBi với album vol.2 #, vì mình không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Yêu cầu mà êkíp đặt ra là ngoài những bản ballad sở trường, phong cách âm nhạc lần này phải cá tính, trưởng thành hơn với những bản phối R&B, Dance rock, Dance… Thật sự, WanBi đã phải viết hơn 20 ca khúc mới chọn ra được 10 bài ưng ý nhất cho album này, trong đó có 2 ca khúc có thêm version tiếng nước ngoài là Let Go (tiếng Anh) mà Dòng thư cuối (tiếng Hàn). Điều hạnh phúc là toàn bộ ê kíp nhận xét rằng WanBi đã vượt qua được thử thách lần này một cách xuất sắc (cười)

Nhiều ca sĩ trẻ khi sáng tác vẫn chưa thể thoát được vòng luẩn quẩn về đề tài tình yêu. Còn với Wanbi thì sao?

Đề tài tình yêu thường dễ được đồng cảm nhất, kể cả người viết lẫn khán giả. Trong album #, ngoài những ca khúc viết về nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu, WanBi còn thử nghiệm nhiều đề tài khác của cuộc sống, những điều mà mình quan sát được như ca khúc "Hãy tỉnh giấc" là lời cảnh tỉnh dành cho những bạn trẻ “đang chìm đắm trong một cơn mê” khi theo đuổi những điều phù phiếm đến mức đánh mất bản thân mình, hay như "vượt dốc" như lời động viên dành cho những ai đã vấp ngã, “đừng ngại người đời cười chê” mà hãy tiếp tục đứng dậy bước đi trên chính đôi chân mình. "Cảm ơn" là những tình cảm WanBi muốn dành cho gia đình, bạn bè và khán giả luôn ở bên cạnh mình, hay như "Chắp cánh" là sự chia sẻ với những ai gặp khó khăn trong cuộc sống rằng “trong cuộc đời này còn bao nhiêu yêu thương”...

Mỗi ca khúc là một cung bậc cảm xúc khác nhau, một ẩn ý khác nhau về tình yêu, cuộc sống. Nếu bắt buộc phải lựa chọn, Wanbi cảm thấy hài lòng với ca khúc nào nhất và dự đoán ca khúc nào sẽ thành hit?

WanBi cảm thấy rất tự tin cho sự đầu tư tâm huyết, kỹ lưỡng cho mỗi ca khúc trong album lần này. Ngoài "Vụt Mất, Dòng Thư Cuối..." đã ra mắt và rất được khán giả yêu thích, WanBi còn cảm thấy rất ưng ý với "Hãy tỉnh giấc, Vượt dốc, Bắt đầu từ một kết thúc và Chắp cánh". Còn việc ca khúc nào sẽ thành hit, và hit đến mức nào thì còn tuỳ thuộc vào khán giả nữa.




"Chắp cánh" là một ca khúc khá đặc biệt khi Wanbi không chỉ song ca cùng với Đông Nhi mà hai người còn đồng sáng tác ca khúc. Điều gì dẫn đến sự kết hợp đặc biệt này?

Gu âm nhạc và khả năng sáng tác của Đông Nhi có nhiều điểm tương đồng với WanBi . Đây là lần đầu tiên hai anh em song ca chính thức với nhau sau nhiều lần kết hợp ngẫu nhiên khi đi biểu diễn nên WanBi và Đông Nhi muốn tạo nên một ca khúc thật đặt biệt. Việc hai ca sĩ cùng sáng tác chung là điều lần đầu tiên của VPOP nên cả hai cũng cảm thấy rất thú vị.

Sau khi hoàn chỉnh phần điệp khúc và giai điệu, WanBi đã rủ rê Đông Nhi cùng viết lời đoạn rap nên ca khúc này sẽ vừa có phong cách của WanBi vừa có phong cách của Đông Nhi. Hai anh em cùng hội ý trong phòng thu và mất 30 phút để hoàn chỉnh phần rap này. Sau khi trình diễn lần đầu tiên trong chương trình Hoà nhịp bạn trẻ và nhận được hiệu ứng rất tốt, hai anh em quyết định chỉnh sửa thêm một chút cho ca khúc hoàn chỉnh hơn. Bởi vậy, bản chính thức của "Chắp cánh" sẽ khác một chút so với bản trình diễn trong chương trình Hoà nhịp bạn trẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật