Bi hài anh trai thương binh tố em ruột làm thương binh giả

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bức xúc vì bị em trai kiện đòi đất do cha mẹ để lại, thương binh Võ Khắc Kiên (Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã làm đơn tố cáo em trai mình làm giả chứng minh nhân dân và làm hồ sơ giả để hưởng chế độ thương binh.
Bi hài anh trai thương binh tố em ruột làm thương binh giả
Ông Võ Khắc Kiên bức xúc vì bị em trai kiện đòi đất do cha mẹ để lại. Ảnh: QĐ

Như PV đã thông tin trong bài “Ngược đời” em trai đẻ trước anh ruột 41 ngày”, ông Võ Khắc Kiên (trú thôn Bình Định, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị em trai ruột là ông Võ Khắc Trí kiện đòi mảnh đất mà ông đang ở, vốn của cha mẹ để lại.

Mảnh đất này trước đây có thời gian bố mẹ ông Kiên cho ông Trí sử dụng, nhưng sau đó ông Trí đã chuyển đi chỗ khác, nên được giao lại cho ông Kiên. Nay ông Trí kiện đòi lại một phần mảnh đất.

Trong hồ sơ khởi kiện lưu tại Tòa án, chứng minh nhân dân kèm theo (do công an tỉnh Hà Tĩnh cấp năm 2010), ông Võ Khắc Trí có ngày sinh 14.4.1950, còn ông Võ Khắc Kiên sinh ngày 25.5.1950.

Ông Kiên sinh ngày 25.5.1950

Trong khi đó, em ruột ông Kiên lại sinh trước ông tới 41 ngày (?).

Như vậy, em sinh trước anh ruột 41 ngày (?). Theo ông Kiên, ông Trí sinh sau ông 3 năm, nhưng ngày sinh được “tịnh tiến” lên trước cả anh trai. 

Bức xúc, ông Kiên đã làm đơn tố cáo ông Trí làm giả chứng minh nhân dân, đơn được chuyển sang công an huyện. Ông Kiên được trả lời là chứng minh nhân dân làm theo Lý lịch quân nhân của ông Trí.

Xem Video: Thực hư chuyện thương binh giả ở Nghệ An 

//

“Làm gì có chuyện em đẻ trước anh. Như vậy, lý lịch quân nhân cũng giả”, ông Kiên nói.

Ông Kiên làm đơn tố cáo ông Trí làm giả hồ sơ để được hưởng chế độ thương binh.

Trong đơn, còn có ông Nguyễn Văn Phú, cựu chiến binh trú xã Kim Lộc (Can Lộc), cùng tố cáo ông Trí.

Qua tìm hiểu của ông Kiên và ông Phú, ông Trí nhập ngũ năm 1972, xuất ngũ 1975, cùng nhiều người trong xã, tất cả đều không có ai bị thương.

Tuy nhiên, hiện nay ông Trí đang hưởng chế độ thương binh (tỷ lệ thương tật 38%). Theo hai ông đây là việc trục lợi chính sách.

Đơn của hai ông đã được Sở LĐTBXH chuyển cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 6.7.2017, đến nay ông Kiên chưa nhận được kết quả giải quyết.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật