Mở cửa căn phòng riêng tư của Công nương Diana

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Căn phòng tái hiện nơi ở riêng tư của Công nương Diana tại cung điện tại cung điện Kensington ở London, Anh lần đầu tiên mở cửa với công chúng tại cung điện Buckingham, 20 năm sau cái chết gây sốc của bà vì tai nạn giao thông ở Paris, Pháp.
Mở cửa căn phòng riêng tư của Công nương Diana
Mở cửa căn phòng riêng tư của Công nương Diana

Lần đầu tiên, du khách sẽ được tham quan căn phòng riêng tư nơi Công nương Diana từng làm việc tại điện Kensington từ khi bà chính thức gia nhập Hoàng gia Anh cho đến khi qua đời vào năm 1997. Tại cung điện Buckingham, căn phòng nhỏ phục dựng lại những ký ức về bà sẽ mở cửa cho khách thăm quan từ ngày 22/7.

Những vật dụng riêng tư của Công nương Diana sẽ được trưng bày tại căn phòng. Bên cạnh các vật dụng quen thuộc như giấy bút, văn phòng phẩm, thứ nổi bật trong căn phòng là những bức ảnh của 2 con trai của Công nương, Hoàng tử William và Harry. (Ảnh: Getty)

Một vật dụng yêu thích khác của Công nương quá cố là lịch để bàn của hãng Cartier, một món quà bà được vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Ronald Regan tặng trong chuyến thăm tới Mỹ năm 1985. Một cuốn lịch được khắc những ngày quan trọng, trong đó có ngày sinh nhật của 2 con trai và chồng bà - Thái tử Charles. (Ảnh: PA)

Chiếc hộp khắc tên ‘D Spencer’ được Diana sử dụng từ những ngày bà còn đi học ở trường West Heath tại Kent. Sau này, Diana sử dụng nó để cất giữ những lá thư quý giá từ bạn bè và gia đình. (Ảnh: PA)

Bộ sưu tập âm nhạc của Công nương có nhiều cuốn băng cassette. Khi còn sống, bà thích nghe nhạc và thường lưu giữ những cuốn băng ưa thích trong 1 chiếc cặp màu đen được khắc tên trên đó. Các ca sĩ yêu thích của bà là Placido Domingo, Jose Carreras, Luciano Pavarotti, Diana Ross, Lionel Richie, George Michael và Elton John, người hát trong đám tang của bà sau này. (Ảnh: AP)

Hoàng tử William và Harry đã cho cung điện Buckingham mượn một vài đồ vật có thật của người mẹ để trưng bày. Họ cũng tư vấn cho người tổ chức về cách sắp xếp và bài trí đồ vật theo trí nhớ của họ. (Ảnh: PA)

Giấy viết thư và phong bì đóng dấu điện Kensington. (Ảnh: Getty)

Góc làm việc của Công nương với các bức ảnh và chiếc đài radio màu đỏ. (Ảnh: AP)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật