Dịch tai xanh tiếp tục bùng phát

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo báo cáo chiều 9-5 của Cục Thú y, dịch tai xanh trên lợn đang bùng phát mạnh tại Bắc Giang, Nghệ An và Hưng Yên.
Dịch tai xanh tiếp tục bùng phát
Tiêu huỷ lợn bị dịch. Ảnh: Internet

Ngày 6 và 7-5, dịch tại xanh tiếp tục xảy ra tại 3 xã mới là Nhuế Dương, Đại Tập và Tứ Dân thuộc huyện Khoái Châu làm 447 con lợn mắc bệnh trong đó 33 con lợn nái và đực giống, 236 con lợn thịt và 178 con lợn con; tổng số lợn chết và tiêu hủy của 3 xã là 118 con. Từ ngày 3 đến ngày 7-5 dịch tai xanh đã xảy ra thêm xã Hòa Thành, huyện Yên Thành và xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tổng số lợn tiêu hủy của 7 xã, 3 huyện (Nam Đàn, Yên Thành,  Đô Lương) và thành phố Vinh là 509 con. Đặc biệt có thêm tỉnh mới bùng phát dịch tai xanh là Bắc Giang. Theo báo cáo của Chi cục Thú y Bắc Giang, dịch đã xảy ra ở 124 hộ thuộc 9 xã của huyện Yên Dũng (không có số liệu cụ thể) làm 989 con lợn mắc bệnh, chết và tiêu huỷ 115 con. Ngày 7-5, UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc công bố dịch tai xanh trên địa bàn huyện Yên Dũng. 

Như vậy, đến nay, cả nước có 13 tỉnh, thành phố là Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Lạng Sơn, Nghệ An và Quảng Ninh có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật