Cảnh sát bắt quả tang vụ bơm tạp chất vào tôm

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ cơ sở bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu khai rằng chỉ tốn 90.000 đồng để mua rau câu, làm tăng lợi nhuận 30% cho mỗi tấn thủy sản.
Cảnh sát bắt quả tang vụ bơm tạp chất vào tôm
Ảnh minh họa

Chiều 29/5, Cục Cảnh sát môi trường (Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an) phối hợp với thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển thông thôn kiểm tra đột xuất tại hộ kinh doanh của ông Bùi Văn Minh (36 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, Bạc Liêu). Đoàn kiểm tra bắt quả tang cơ sở này đang tổ chức cho nhân viên bơm tạp chất vào tôm.

Nhà chức trách sau đó đã lập biên bản tại hiện trường gồm 10 kg tôm đã bơm thạch rau câu (agar), 300 kg tôm tôm nguyên liệu chuẩn bị bơm tạp chất.

"Đoàn kiểm tra tạm giữ một máy xay thạch, 50 kg thạch đã pha chế chuẩn bị bơm vào tôm cùng nhiều xi-lanh dùng để bơm tạp chất", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Theo ông Minh, bột rau câu được mua ở chợ với giá 28.000 đồng/gói 100 gram. 3 gói agar nấu được 50 kg thạch đặc và bơm được 1 tấn tôm nguyên liệu. Cơ sở này đã bơm tạp chất vào tôm từ ba tháng qua nhằm tăng khối lượng và kích thước tôm, chỉ với 90.000 đồng sẽ thu lời thêm 30% trên mỗi tấn thủy sản.

Theo một cán bộ Cục Cảnh sát môi trường, các điểm bơm tạp chất vào tôm thường là nơi hẻo lánh, một mặt giáp sông và có địa hình phức tạp để nhanh chóng tẩu tán tang vật khi bị phát hiện. Tôm bơm tạp chất sẽ là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh kiết lỵ và thương hàn, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Xã Phong Thạnh Tây (màu đỏ) ở Bạc Liêu. Ảnh: Google Maps.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật