Bật cười với ‘vụ xét xử ăn trộm xoài ở Nghệ An’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hình ảnh 5 đứa trẻ đứng trước “vành móng ngựa“ tỏ ra lo lắng khi bị đề nghị đưa lên công an khiến cộng đồng cười vui vẻ.
Bật cười với ‘vụ xét xử ăn trộm xoài ở Nghệ An’
Ảnh minh hoạ

Bật cười với ’vụ xét xử ăn trộm xoài ở Nghệ An’

//

Một diễn đàn lớn vừa đăng tải đoạn video dài gần 3 phút ghi lại hình ảnh "xét xử vụ án trộm xoài" ở Nghệ An. Điều thú vị trong "vụ án" này, tội phạm là 5 đứa trẻ nhỏ chỉ khoảng 10-12 tuổi và chúng hái trộm tại chính cây xoài... nhà người thân.

Nguyên nhân dẫn tới hành vi trộm xoài là do "Chị Vân bảo hái xoái để ăn rằm". Sau khi điều tra, 5 đứa trẻ đã thành thật khai báo rằng mỗi đứa đã hái 1 đến 3 quả xoài nhỏ. Khi chủ tọa đề nghị sẽ đưa ra công an và không cho tham gia sinh hoạt hè, lũ trẻ đã tỏ ra khá lo lắng. Kết thúc vụ án, 5 đứa trẻ này phải khoanh tay xin lỗi 3 lần… quả xoài và hứa không được tái phạm.

"Vụ án" ly kỳ này sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Đã có hơn 140.000 lượt xem và các ý kiến bình luận, nhận xét. Mọi người đều phải bật cười trước vẻ mặt thành thật, sợ sệt của 5 đứa trẻ đồng thời hào hứng với vụ án hấp dẫn này. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng người lớn nên chỉ bảo, hướng dẫn để những đứa trẻ không nên lặp lại hành vi như vậy.

Tài khoản Tình Khúc Vàng hài hước: "“Phải báo lên Bộ ngay khi đã triệt phá được băng đảng này. Đây quả là một kỳ tích đối với các đồng chí công an Nghệ An. Phải khen thưởng khen thưởng". "Ôi xồi nghe mấy bé nói: Xin lội xoài, xin lội xoài, xin lội xoài... buồn cười chết mất", tài khoản Cẩm Tiên bình luận.

"Dễ thương dã man, còn giơ tay xin phát biểu: "Em bứt một" mới chịu cơ, cưng chết đi được. Đúng là trẻ con hồn nhiên quá", Facebooker Vân Anh .

"Dù biết là đùa nhưng cũng nên nghiêm khắc không nên để cho trẻ con làm như vậy không về sau chúng sẽ hình thành tính xấu", tài khoản Van Ly bình luận. Một Facebooker khác cũng đồng tình: "Đúng rồi, trẻ con nó rất dễ bị dụ. Cần chỉ cho chúng hiểu tự ý lấy mà chưa được sự cho phép của người khác là sai, như vậy chúng mới hiểu và không làm thế nữa".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật