Cặp vợ chồng “Duterte” bị bắt cóc ở Philippines

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trang Philstar của Philippines hôm 4-3 gây xôn xao dư luận khi đưa tin về vụ bắt cóc cặp vợ chồng “Duterte“.
Cặp vợ chồng “Duterte” bị bắt cóc ở Philippines
Trang Philstar của Philippines hôm 4-3 đưa tin với tựa đề “Cặp đôi “Duterte bị bắt cóc ở Zambo“ khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Tuy nhiên, sau đó giới chức điều tra đã phải lên tiếng nói rõ rằng nạn nhân không liên quan gì tới Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Theo Philstar, cặp đôi có họ trùng với Tổng thống Duterte nói trên bị một tay súng bắt cóc đêm 3-3 tại ngôi làng chài Siocon, tỉnh Zamboanga del Norte.

Sĩ quan cảnh sát Rogelio Alabata, người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát Vùng 9 (PRO) đã xác định nạn nhân là Jose Duterte, một nông dân trồng dừa 62 tuổi và vợ là Jessica Barazon Duterte, 52 tuổi. Cả hai sống tại Barangay Sta. Maria, thuộc làng Siocon.

Theo lời ông Alabata, hai nạn nhân bị 7 tay súng bắt cóc lúc 19 giờ 45, theo giờ địa phương. Những tay súng này đội nón và mặc đồng phục cảnh sát. Chúng lôi các nạn nhân lên một con thuyền màu trắng rồi chạy mất dạng.

Hiện giới chức trách đang tìm kiếm các nạn nhân cũng như các nghi phạm.

Cảnh sát trưởng ở Siocon Joseph Reales Maulad cũng cảnh báo các sở cạnh sát gần khu vực bờ biển giám sát tình hình nhằm phát hiện tung tích nạn nhân và nghi phạm.

Giới chức điều tra cho biết hai nạn nhân nói trên không có họ hàng với Tổng thống Philippines.

Được biết, ông Jose Duterte từng bị bắt giữ hồi năm 2015 vì một vụ án mưu sát ở Siocon. Theo các quan chức điều tra, gia đình các nạn nhân cũng không phải giàu có gì, họ chỉ sinh sống bằng nghề trồng dừa. Thế nên, nhiều khả năng vụ bắt cóc không phải xuất phát từ những nguyên nhân thông thường như để đòi tiền chuộc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật