Vẻ đẹp thánh thiện của ‘thiên thần Iran’ từng đến Việt Nam

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti, người góp mặt trong bộ phim Iran vừa đoạt giải Oscar, không chỉ đa tài mà còn được ca ngợi là “thiên thần“ nhờ vẻ đẹp thuần khiết.
Vẻ đẹp thánh thiện của ‘thiên thần Iran’ từng đến Việt Nam
Ảnh minh họa

Nữ diễn viên người Iran Taraneh Alidoosti là nữ chính trong bộ phim vừa nhận giải Oscar 2017 Phim nước ngoài xuất sắc nhất - The Salesman - của đạo diễn Asghar Farhadi. Ảnh: Honaraks. 

Đặc biệt, người đẹp 33 tuổi từng là thành viên trẻ nhất trong ban giám khảo phim truyện tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2012. Cô vừa xuất hiện trên thảm đỏ tại Việt Nam đã tạo được sự chú ý lớn bởi gương mặt xinh đẹp, thuần khiết trong bộ trang phục kín đáo.  Ảnh: Zing News. 

"Thiên thần" Taraneh được bình chọn là nữ diễn viên xuất sắc nhất thập kỷ của Iran. Cô bắt đầu sự nghiệp phim ảnh từ năm 16 tuổi và lần đầu nhận vai chính trong bộ phim I Am Taraneh, Fifteen Years Old (2002). Vai diễn này đã mang về cho cô hàng loạt giải thưởng danh giá tại Liên hoan phim quốc tế (LHP) Locarno (Thuỵ Điển) và LHP lớn nhất Iran - Fajr.  Ảnh: Youtube. 

Giới phê bình hết lời khen ngợi diễn xuấ‌ּt tin‌ּh tế cùng vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng của Taraneh Alidoosti. Sau đó một năm, cô lần đầu hợp tác cùng đạo diễn của A Seperation là Asghar Farhadi trong bộ phim Shahr-e ziba (2003). Nữ diễn viên xinh đẹp là người đầu tiên được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Fajr ba năm liên tiếp với ba bộ phim đầu tay. Ảnh: Youtube. 

Cô được tạp chí Sanate Cinema bình chọn là Nữ diễn viên Iran xuất sắc nhất trong vòng 10 năm qua sau cuộc khảo sát với 130 nhà phê bình điện ảnh hàng đầu quốc gia này.  Ảnh: HonorAks.

Ngoài tài diễn xuất cùng vẻ đẹp thiên phú, Taraneh Alidoosti còn là một nhà văn, nhà thơ có tiếng trong làng văn học Iran. Cô cũng thường xuyên viết những bài báo thể hiện quan điểm chính trị của mình. Nữ diễn viên còn nói thạo tiếng Anh và tiếng Đức, thường dịch cho các tác phẩm văn học nước ngoài. Ảnh: Youtube. 

Đến nay nữ diễn viên đa tài này đã góp mặt trong 12 bộ phim. Được xem là "nàng thơ" của đạo diễn Asghar Farhadi, Taraneh Alidoosti đã góp phần đem lại thành công vang dội cho những tác phẩm như About Elly, Fireworks Wednesday.  Ảnh: AI Jazeers.

Cuối năm 2011, Taraneh đã đính hôn với một doanh nhân Iran hơn cô 7 tuổi đang sống và làm việc tại London, Anh Quốc. Tuy nhiên đến nay hai người vẫn chưa tiến đến hôn nhân. Ảnh: HonorAks.

 Dù phim đuợc vinh danh nhưng cả đạo diễn Asghar Farhadi và Taraneh Alidoosti đều không có mặt để dự lễ trao giải Oscar lần thứ 89 vừa qua. Đây là hành động để phản đối lệnh cấm người nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo, trong đó có Iran, của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Outnow. 

Nhan sắc 33 tuổi từng khẳng định trên trang cá nhân Twitter rằng: “Cấm nhập cảnh đối với những người Iran là phân biệt chủ‌ng tộ‌c. Tôi sẽ không tham dự lễ trao giải Oscar hay bất kỳ sự kiện văn hoá nào của Mỹ để phản đối điều lệnh này”. Ảnh: Outnow

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật