Tại sao Công Phượng vẫn ‘HOT’ nhất V.League?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vòng 1 V.League 2017 đã diễn ra với nhiều kết quả bất ngờ. Đáng chú ý khi ‘những đứa trẻ của bầu Đức’ trắng tay ra về trên sân Hòa Xuân của Đà Nẵng. Tuy nhiên trận đấu này ghi nhận kỷ lục đầu tiên của mùa giải mới.
Tại sao Công Phượng vẫn ‘HOT’ nhất V.League?
Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê từ VPF, sân Hòa Xuân - nơi chứng kiến cuộc so tài giữa SHB Đà Nẵng - HAGL có số lượng cổ động viên đông nhất loạt trận đầu tiên, với 19.000 khán giả.

Đây là con số tăng đột biến, bởi trước đây SHB Đà Nẵng không phải CLB thuộc hàng Top về lượng CĐV đến sân cổ vũ đội nhà tại V.League. Hơn thế nữa, mùa giải này đội bóng sông Hàn đổi sân nhà, từ sân Chi Lăng về sân Hòa Xuân, nơi cách trung tâm thành phố tới hơn 20 km.

Điều này chỉ có thể lý giải bằng sức hút của lứa Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh vẫn còn rất lớn. Cho dù thiếu vắng hai tiền vệ ngôi sao Lương Xuân Trường - Nguyễn Tuấn Anh, HAGL vẫn là cái tên đủ mang lại doanh số bán vé cao cho các đội chủ sân ở V.League.

Có thể nói lối chơi ban bật, tấn công cống hiến của đội bóng phố núi dù chưa viên mãn về mặt kết quả nhưng vẫn chiếm được cảm tình của đa phần người hâm mộ khắp cả nước.

 

Các con số thống kê vòng 1 V.League.

Xếp thứ 2 về số lượng CĐV đến sân ở vòng 1 vừa qua là CLB Hải Phòng, với 16.000 người đến cổ vũ cho các thần tượng tại thành phố hoa phượng đỏ.

Ở phía đối lập, sân Cần Thơ chứng kiến khung cảnh đìu hiu nhất, khi chỉ có khoảng 1.500 CĐV tới sân so với tổng sức chứa lên tới hơn 40.000 chỗ ngồi.

Ở vòng đấu thứ 2 diễn ra vào cuối tuần này, HAGL sẽ trở về sân nhà Pleiku tiếp đón á quân Hải Phòng.

Chắc chắn trận đấu này sẽ trở thành tâm điểm và không tránh khỏi cảnh kín sân, khi Công Phượng có màn ra mắt CĐV nhà sau một năm đi ‘du học’. Cùng với đó sẽ là không ít các CĐV máu lửa đất cảng đổ bộ Gia Lai để ủng hộ đội khách. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật