Phiên chợ sách xưa trưng bày nhiều hiện vật quý hiếm

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ bút của người nổi tiếng, sách chữ Nôm, sách quốc ngữ thời kỳ đầu… sẽ được giới thiệu trong hai ngày 17 và 18/12 tại Đại học Văn hóa Hà Nội.
Phiên chợ sách xưa trưng bày nhiều hiện vật quý hiếm
Một trong những ấn bản “Số đỏ“ đầu tiên của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

Sự kiện do diễn đàn Sách xưa kết hợp trường Đại học Văn Hóa Hà Nội tổ chức. Phiên chợ có nhiều hoạt động như tọa đàm về văn hóa đọc của diễn giả Phạm Xuân Nguyên, đấu giá sách quý để gây quỹ từ thiện, giới thiệu, trao đổi sách cũ…

Phiên chợ trưng bày những hiện vật đặc sắc tưởng đã tuyệt bản như thủ bút của các văn nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng, sách chữ Nôm, sách xuất bản thời kỳ mới xuất hiện chữ quốc ngữ...

Ban tổ chức mong muốn sự kiện giúp người yêu sách tìm thấy giá trị tinh thần qua những cuốn sách cũ.

Nhiều hiện vật đặc sắc được trưng bày ở "Phiên chợ sách xưa".

Diễn đàn Sách xưa là địa chỉ quen thuộc của những người yêu sách và giới sưu tập cả nước. Trong quá trình hoạt động gần 10 năm, diễn đàn đóng góp không nhỏ trong việc giữ gìn, bảo tồn và quảng bá các di sản văn hóa tinh thần của dân tộc. Diễn đàn từng tổ chức thành công nhiều cuộc triển lãm báo chí được dư luận quan tâm cũng như tiến hành đấu giá sách quý gây quỹ ủng hộ các hoạt động từ thiện...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật