Thêm 1 tỉnh có dịch cúm gia cầm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 8-2, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, vừa phát hiện dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đưa tổng số các địa phương trong cả nước có dịch chưa qua 21 ngày là 6 tỉnh, gồm: Cà Mau, Hà Tĩnh, Điện Biên, Sóc Trăng, Kon Tum và Quảng Trị.

Theo Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị, ngày 1-2 vừa qua, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại thôn An Cư, xã Triệu Phương, huyện Triệu Phong, với tổng số vịt bị tiêu hủy là 400 con. Hiện nay, Chi cục Thú y tỉnh cùng chính quyền địa phương đang tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, đáng lo ngại, tại tỉnh Cà Mau vẫn tiếp tục phát sinh các ổ dịch mới. Gần đây nhất là ngày 6-2, dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên đàn vịt của 1 gia đình tại ấp 4, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, với tổng số vịt bị chết và tiêu hủy là hơn 480 con. Như vậy, tính từ đầu ổ dịch (31-12-2009) đến nay, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 8 xã thuộc 2 huyện và 1 thành phố của Cà Mau, với tổng số hơn 6.400 con gia cầm bị tiêu hủy.

Cũng theo Cục Thú y, tính đến hết hôm nay, trên địa bàn cả nước còn 6 tỉnh có dịch lở mồm long móng trên gia súc chưa qua 21 ngày, đó là: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Nghệ An, Điện Biên và Tuyên Quang.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật