Tiêu huỷ hơn 1.000 con vịt nhiễm bệnh lạ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với trạm Thú y huyện Triệu Phong tiến hành tiêu huỷ hơn 1.000 con vịt nhiễm bệnh lạ tại trại nuôi gia cầm của gia đình anh Phan Vinh ở thôn Giáo Liên, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong.
Tiêu huỷ hơn 1.000 con vịt nhiễm bệnh lạ
Nhân viên thú y đang phun thuốc khử trùng tại thôn Giáo Liên.

Trước đó, đàn vịt hơn 1.000 con tại trại gia cầm của anh Vinh có triệu chứng nhác ăn và ỉa chảy đồng loạt vào ngày 26/1. Gia đình anh Vinh đã báo với chính quyền địa phương và trạm Thú y huyện Triệu Phong.

Nhân viên thú y huyện Triệu Phong đã tiến hành kiểm tra bệnh lý đàn vịt trên nhưng không phát hiện được chủng bệnh. Theo chỉ đạo của Chi cục thú y tỉnh, sau khi lấy mẫu bệnh phẩm, Trạm Thú y huyện Triệu Phong lập tức tổ chức tiêu huỷ ngay đàn vịt, còn mẫu bệnh phẩm được đưa đi xét nghiệm tại Cơ quan Thú y vùng III ngay sau đó.

Sáng 31/1, bà Lê Thị Nga, Chi cục trưởng Thú y tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp về địa phương kiểm tra tình hình, chỉ đạo tiến hành một số biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hơn 3.370 liều vắcxin đã được tiêm phòng cho các đàn gia cầm tại 9/9 thôn của xã Triệu Độ, theo kế hoạch đến chiều 31/1 sẽ tiêm phòng hết đàn gia cầm tại địa bàn xã.

Được biết, ngoài thôn Giáo Liên phát hiện vịt bị bệnh lạ, tại thôn Quy Hà lân cận cũng đã phát hiện đến 70% tổng đàn gia cầm trong các gia đình có triệu chứng bệnh tương tự. Trong khi chưa có kết luận chính xác về bệnh dịch, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo địa phương các biện pháp ngăn không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật