Đòi loại người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ ‘mặc cả’ điều kiện tham chiến với Mỹ

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 25/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này muốn cùng Mỹ tham gia chiến dịch quân sự chung nhằm đẩy lùi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành trì chúng đang kiểm soát ở thành phố Raqqa, miền Bắc Syria, nhưng với điều kiện Washington phải loại lực lượng người Kurd khỏi các cuộc đàm phán.
Đòi loại người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ ‘mặc cả’ điều kiện tham chiến với Mỹ
Ảnh minh họa

Phát biểu với báo giới sau khi tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), ông Erdogan nói: "Ngoại trưởng và các quan chức quân sự của chúng tôi đang thảo luận với Mỹ về vấn đề ở Raqqa. Chúng tôi chia sẻ với họ những điều kiện của chúng tôi."
Ông Erdogan nêu rõ: "Đàm phán về một bước đi chung là quan trọng. Nếu Mỹ không đưa Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) và Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) vào các cuộc thương lượng đó, chúng tôi có thể chiến đấu cùng Mỹ."
Từ tháng Tám, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa xe tăng, xe bọc thép và binh lính tràn qua biên giới miền Bắc Syria trong chiến dịch quân sự mang tên "Lá chắn Euphrates" với mục tiêu quét sạch các tay súng IS, cũng như ngăn chặn bước tiến của các tay súng người Kurd.
Hiện, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ có nguy cơ căng thẳng liên quan đến việc Mỹ hậu thuẫn lực lượng YPG tham gia chiến dịch chống tổ chức IS.
Tổng thống Erdogan cáo buộc Mỹ vừa cung cấp thêm vũ khí cho lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria và điều 2 máy bay chở vũ khí cho lực lượng này. Theo ông Erdogan, Mỹ đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể tiêu diệt IS nhờ YPG và PYD.
Mỹ coi YPG là một đối tác chiến lược lớn trong cuộc chiến chống IS tại Syria và đã cung cấp vũ khí cho lực lượng này ở thị trấn Kobani từ năm 2014. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan lại cho rằng một nửa số vũ khí mà Mỹ thả xuống thị trấn có đa số người Kurd sinh sống này đã rơi vào tay các tay súng IS

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật