Trung Quốc lo ngại hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở Hàn Quốc

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ sắp triển khai ở Hàn Quốc gây tổn hại đến an ninh chiến lược của Bắc Kinh.
Trung Quốc lo ngại hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở Hàn Quốc
Ảnh minh họa

Xinhua hôm qua dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói rằng Bắc Kinh phản đối bất cứ nước nào dùng vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên để "xâ‌ּm hạ‌ּi" quyền và lợi ích của Bắc Kinh.

Ông Ngô cũng tuyên bố quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia. 

Mỹ và Hàn Quốc dự tính tổ chức cuộc họp đầu tiên "trong một tuần" để thảo luận về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), được cho là để chống lại các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo Triều Tiên. 

Trung Quốc và Nga phản đối động thái này với lý do THAAD sẽ phá vỡ thế cân bằng chiến lược ở Đông Á.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hồi tháng 7 cho hay Washington và Seoul "sẽ triển khai THAAD để phục vụ tác chiến sớm nhất có thể, muộn nhất là cuối năm tới".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật