billgate

Thuốc rục rịch tăng giá vào dịp cuối năm

Mặc dù Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn số 13321/QLD-GT về tăng cường công tác quản lý giá thuốc những tháng cuối năm 2009 và Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010, nhưng trên thực tế, theo khảo sát của PV Báo điện tử ĐCSVN, hiện các cửa hàng, đại lý vẫn tự nâng giá bán lẻ thuốc và khi đến tay người tiêu dùng, giá thuốc đã tăng từ 5 – 8%, thậm chí lên đến 15%.


Thuốc rục rịch tăng giá vào dịp cuối năm
ảnh minh họa

Giá thuốc tăng chậm để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng

Giá thuốc nhập ngoại liên tục tăng trong một tháng trở lại đây được nhiều doanh nghiệp nhập khẩu thuốc phân bua rằng tại giá USD, EUR tăng nên bắt buộc phải tăng giá để bù lỗ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất, phân phối không chính thức xin phép các cơ quan quản lý để tăng giá mà tự ý áp đặt giá.

Đáng chú ý, ngay cả các loại thuốc sản xuất từ dược liệu trong nước không liên quan đến tỉ giá ngoại tệ cũng “té nước theo mưa” để tăng giá. Trong đó, một số sản phẩm của Công ty dược Phúc Vinh như Bạch Ngân PV, Tiêu độc PV... đã lên giá trên 10%/sản phẩm; sản phẩm của Công ty Traphaco như Sáng mắt Traphaco lên giá khoảng 15%. Một số thuốc nội tăng giá như dầu gấc viên nang tăng từ 50.000đ/hộp lên 55.000đ/hộp; thuốc nhỏ mũi Otrivin tăng từ 29.000đ/lọ lên 32.000đ /lọ... đến thuốc nhỏ mắt thông thường cũng tăng từ 1.000đ/lọ lên 1.500đ/lọ.

Khảo sát tại chợ thuốc Ngọc Khánh cho thấy đã có thêm nhiều loại thuốc ngoại tăng giá 5 -15%. Cụ thể giá nhập các mặt hàng như Deparkin 200mg, Tanganil, VastarelMR, Diacmiron MR, Coversyl tăng 5.000-18.000đ/hộp. Ngoài quầy thuốc lẻ, nhiều loại kháng sinh, hạ sốt, giảm đau ngoại nhập cũng tăng giá. Thuốc kháng sinh nội tăng giá mức vài phần trăm/sản phẩm. Ví dụ như Ampicilin, Amoxiline, Cefa… đều tăng 2-5%.

Tăng mạnh nhất trong mấy tuần qua vẫn là nhóm thuốc điều trị các bệnh ung thư, mạn tính, tim mạch. Chẳng hạn như thuốc tuần hoàn não Núcleo C.M.P. Forte (hộp 30 viên nang) đã tăng liên tiếp 2 lần trong vòng chưa đầy một tháng qua. Núcleo C.M.P. Forte đã tăng lên 20% và nay đã có giá 249.000 đồng/hộp thay vì 205.000 đồng như trước đây; những thuốc trị ung thư thuộc nhóm Doxorubin (Doxorubicin), Carbosin (Carboplatin) cũng tăng 11%-15% trong mấy ngày qua.

Thông báo của một số hãng phân phối dược phẩm lớn như Diethelm, Zuellig Pharma, trong tháng 12 này, một số thuốc sẽ tăng giá từ 5%-15%

Theo một chủ nhà thuốc trên đường Lê Thanh Nghị - Hà Nội, một năm trở lại đây giá thuốc của nhiều công ty vẫn liên tục tăng nhưng tăng chầm chậm để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Và mỗi lần tăng chỉ dao động 5%-6% để không tạo đột biến, không gây thắc mắc cho người mua.

Chủ cửa hàng thuốc tư nhân Long Tâm ở đường Giải Phóng cũng cho biết: gần Tết thì giá thuốc sẽ còn tăng cao hơn nữa. Mặt hàng thuốc sẽ không tăng mạnh, tăng lâu như thực phẩm mà sẽ tăng liền một lúc 3-5 loại thuốc trong vòng 2-3 tuần sau đó lắng xuống giữ nguyên giá. Các mặt hàng thuốc liên quan đến đường ruột, dạ dày, tiêu hóa sẽ tăng mạnh, thậm chí khan hàng.

Xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá thuốc dịp cuối năm

Trước tình hình một số yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh thuốc tăng giá như tỷ giá ngoại tệ (USD/VNĐ, EUR/VNĐ), giá xăng... Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trương Quốc Cường đã có công văn số 13321/QLD-GT về tăng cường công tác quản lý giá thuốc những tháng cuối năm 2009 và Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010.

 
Xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá thuốc bất hợp lý, ảnh Internet 

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải theo dõi và giám sát chặt chẽ tình hình biến động về giá trong địa bàn tỉnh, thành phố phụ trách, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương những biện pháp thích hợp góp phần duy trì ổn định thị trường dược phẩm.

Đồng thời, cùng với các đơn vị chức năng ở địa phương, tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, chống đầu cơ tích trữ, độc quyền hoặc liên kết độc quyền gây khan hiếm thuốc giả tạo để nâng giá thuốc, ngăn chặn hiện tượng gian lận thương mại (sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, găm hàng, đầu cơ tích trữ, nhập lậu).

Việc tiến hành xem xét kê khai lại giá ưu tiên xem xét những mặt hàng thuốc thiết yếu và thuốc chuyên khoa đặc trị để tránh hiện tượng thiếu thuốc cục bộ, đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Nội dung công văn nêu rõ, nghiêm cấm hiện tượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại, lợi dụng việc điều chỉnh giá một số mặt hàng trọng yếu như tỷ giá ngoại tệ, xăng dầu ... để tăng giá bất hợp lý.

Cục trưởng Trương Quốc Cường khẳng định, những trường hợp lợi dụng sự điều chỉnh giá một số mặt hàng trọng yếu để tăng giá bất hợp lý trong những những tháng cuối năm 2009 và Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 sẽ bị xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc phát hiện, xử lý không phải dễ và chuyện bình ổn giá thuốc cần có chiến lược vĩ mô chứ không thể cứ điệp khúc “ngoại tệ tăng thì giá thuốc tăng” mà tăng rồi thì không giảm./.

Gửi vào 22/12/09 09:09   Thuoc ruc rich tang gia vao dip cuoi nam Trang in
Tin Mới hơn cùng ngày, chủ đề Thị trường ViệtNam:
Tin cũ hơn cùng chủ đề Thị trường ViệtNam:
Tin khác, ngày 22-12-09 cùng Mục Kinh Tế: