“Cơ cấu của IS cũng giống như một tổ chức mafia,” Tổng Kiểm sát viên Ý Franco Roberti từng nhận xét.
IS tại Syria và Iraq giống như một nhà nước nhưng ở ngoài vùng kiểm soát, chúng có cơ cấu và phương pháp giống như các tổ chức tội phạm.
IS quan hệ chặt chẽ với tội phạm, đặc biệt liên quan tới vấn đề buôn bán vũ khí bất hợp pháp và đưa người bất hợp pháp qua biên giới.
Chúng thường xuyên tổ chức các hoạt động tội phạm để gây quỹ.
Theo ông Daniele Scalea, hiện có rất nhiều cơ quan tình báo châu Âu phối hợp với nhau như INTCEN, Europol, đơn vị chống khủng bố CTG và điều phối viên chống khủng bố của EU.
“Tuy nhiên, nhiều nước khác không hỗ trợ các tổ chức này; đặc biệt là đối với việc trao đổi ngân hàng thông tin. Những quy định hiện tại hạn chế việc sử dụng ngân hàng dữ liệu cho chống khủng bố,” ông nói.
Trong nhiều năm qua, cánh tả châu ÂU, để bảo vệ cuộc sống riêng tư của người nhập cư, đã ngăn không cho truy cập vào ngân hàng dữ liệu toàn châu Âu SIS II và Eurodac.
Các cơ quan tình báo chỉ được sử dụng một phần dữ liệu dù cho việc truy cập dữ liệu rất quan trọng trong việc bảo vệ châu Âu khỏi người tị nạn bất hợp pháp.
“Ngay cả Ý cũng chỉ đưa tới ngân hàng dữ liệu Eurodac thông tin của khoảng 1/3 người tị nạn vượt biên trái phép, trong khi nhiều người di cư này thậm chí không lưu lại dấu vân tay nhận dạng,” ông Scalea tiếp tục.
Nếu được phép truy cập đầy đủ và tự động vào hệ thống dữ liệu, có thể, ví dụ, ngăn chặn được những kẻ khủng bố di chuyển từ Syria tới Tây Âu.
Mạng lưới khủng bố giăng khắp châu Âu trong khi Ý là “cửa ngõ” của dòng người nhập cư; do đó, dễ trở thành mục tiêu khủng bố.