Miss Indonesia là tín đồ của tà giáo tôn thờ se‌ּx

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Miss Indonesia không nói sõi tiếng mẹ đẻ và là thành viên của một tà giáo với nhiều bê bối tình dục.
Miss Indonesia là tín đồ của tà giáo tôn thờ se‌ּx
Ảnh minh họa

Đại diện Miss World 2009 của Indonesia đã làm cả thế giới chao đoả khi cô thừa nhận cô là thành viên của The Family International, một tổ chức phi chính phủ trá hình có xuất xứ từ tà giáo The Child of Go‌d, một giáo phái bệnh hoạn, chuyên dùng se‌ּx để thu hút các hội viên. Giáo phái này đã bị thay tên đổi họ vào đầu những năm 80 thế kỉ trước khi bị công luận lên án dữ dội và bị buộc phải rút lui vào bóng tối với các hoạt động ngầm hết sức mờ ám.

The Child of Go‌d được thành lập năm 1968 bởi David Brandt Berg. Đây là một tà đạo 'vô văn hoá' được thành lập trên cơ sở những tín điều điên loạn và sự xuyên tạc kinh thánh. Giáo chủ Berg, người thường được biết đến với tên gọi 'Moses', 'Chủ tịch Mo', 'Đức cha' thường thuyết giảng và tiêm nhiễm vào đầu các tín đồ của mình những suy nghĩ về tình dục phóng đãng, và khuyến khích các nữ tín đồ dùng thân xác để 'câu' thêm nhiều hội viên nhằm mở rộng tà giáo (theo Mail và Guardian online).

Giáo chủ Berg quá cố được 'phản đồ' Perry Bulwer, một luật sư sau khi rời khỏi hội vào năm 1991 nhận xét là: "Kẻ luôn ngộ nhận mình là một nhà tiên tri, nhưng thật ra, ông ta là một con sâu rượu, một kẻ loạn luân, ham thích các mối quan hệ bệnh hoạn với trẻ em".

Vào những năm 1990, tà giáo The Child of Go‌d bị cơ quan an ninh điều tra vì có liên quan đến các hoạt động mại dâm, bạo hành và bắt cóc trẻ em tại các quốc gia như Argentina, Pháp, và Tây Ban Nha. Rất nhiều thành viên của giáo phái này đã bị bắt giam trong cuộc điều tra trên.

Thomas Bergstrom, hội viên của Family Care, một nhánh của The Family International tại Indonesia cho biết những bí mật động trời về giáo chủ Berg đã thuộc về quá khứ và hoàn toàn sai sự thật khi chúng đã bị toà án. Ông này nguỵ biện rằng tất cả mọi gia đình, mọi tổ chức, quốc gia đều tốn tại những thành phần 'bất hảo' luôn làm những chuyện không nên làm và lấy dẫn chứng về những vụ bạo hành trẻ em tại một vài nhà thờ để làm ví dụ che tội cho tà đạo của mình.


Khi nhắc đến vấn đề Hoa hậu Indonesia 2009 là thành viên của tà đạo, Bergstrom cho biết: "Kerenina xứng đáng được đánh giá bình đẳng như các thí sinh khác. Tôi biết cha mẹ cô ấy. Họ là những người tuyệt vời và chẳng có gì đáng trách cả".

Một đại diện giấu tên trong ban giám khảo Miss World 2009 cũng cho biết: "Chúng tôi sẽ không thẩm vấn, bình luận bất cứ điều gì liên quan đến tôn giáo và định hướng chính trị của các thí sinh Miss World".

Kerenina Sunny Halim đăng quang Miss Indonesia 2009 với nhiều tranh cãi sau khi cả thế giới biết rằng cô không đọc thông viết thạo tiếng quốc ngữ. Trong phần thi hùng biện của mình tại cuộc thi  Hoa hậu Indonesia 2009, Kerenina đã khiến nhiều người bất bình khi mặc dù sở hữu tới 6 bằng đại học danh giá trên các lĩnh vực rất hot như: PR, kinh doanh và marketing, giáo dục tiểu học, kinh tế, nghệ thuật trình diễn, âm nhạc nhưng lại phải cần phiên dịch để hiểu câu hỏi được đưa ra bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Trước sự việc trên, sau khi đăng quang và trở thành đại diện của Indonesia tại cuộc thi Miss World 2009, người đẹp 23 tuổi sở hữu hai dòng máu Indonesia và Mỹ đã hứa hẹn rằng sẽ cố gắng hết sức để cải thiện tiếng mẹ đẻ của mình.


Anh trai của Kerenina cho biết Kerenina không đi học như những trẻ em bình thường khác bởi cô được hưởng chế độ giáo dục đặc biệt tại nhà. Chính vì thế cô không có cơ hội được giao tiếp nhiều bằng tiếng Indonesia và chính bản thân hoa hậu cũng khẳng định rằng từ nhỏ đến lớn cô rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên tiếng mẹ đẻ của cô rất kém.


Theo Diva Asia

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật