Kỷ lục bay một mình trên khinh khí cầu

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà thám hiểm người Nga Fedor Konyukhov đã phá kỷ lục thế giới khi một mình chu du vòng quanh thế giới trên khinh khí cầu trong thời gian ngắn nhất.
Kỷ lục bay một mình trên khinh khí cầu
Hình ảnh khinh khí cầu đang tiến gần đích đến - Ảnh: Fedor Konyukhov/Instagram

Khinh khí cầu nặng 1,8 tấn chở theo nhà mê phiêu lưu mạo hiểm Konyukhov, 65 tuổi, đã đến thị trấn Northam, phía tây Úc vào ngày 23.7, cán mốc điểm khởi đầu nhổ neo khinh khí cầu vào ngày 12.7, theo đài ABC.

Như vậy ông này đã mất tổng cộng 11 ngày và 6 giờ để thực hiện một vòng tròn quanh Trái đất, nhanh hơn kỷ lục trước đây là 13 ngày do thương nhân người Mỹ Steve Fossett (đã qua đời) lập được vào năm 2002.

Ngoài ông Konyukhov, chỉ có 3 người khác có thể xoay xở hoàn thành cuộc du hành vòng quanh địa cầu. Trong đó, những người đầu tiên là các ông Bertrand Piccard và Brian Jones, mất 19 ngày trong năm 1999, kế đến là ông Steve Fossett đã ghi tên vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên bay solo bằng khinh khí cầu.

Ông Fedor Konyukhov và quả khinh khí cầu Moscow - Ảnh: Fedor Konyukhov/flickr

Như đã nói ở trên, điểm xuất phát của ông Konyukhov là tại thị trấn Northam, vượt qua cả Thái Bình Dương và Nam Đại Dương.

Nhà du hành người Nga đã bay qua New Zealand, Nam Mỹ, Mũi Hảo Vọng, dọc theo các bờ biển Nam Cực và kế đến quay về Úc một cách an toàn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật