Đoạn kết buồn của thanh niên bị bạn gái dụ làm ‘trò người lớn’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng những bé gái đã yêu đương rồi thậm chí dụ bạn trai làm “trò người lớn“. Kết cục là nhiều thanh niên ngậm ngùi ra trước vành móng ngựa.
Đoạn kết buồn của thanh niên bị bạn gái dụ làm ‘trò người lớn’
Ảnh minh họa

 

Những bé gái thành đàn bà ở tuổi 12

Do bố mẹ đi làm ăn xa nên Nguyễn Thị Thúy (SN 2002, trú tại huyện Thanh Chương) được gửi sống cùng ông bà nội. Ông bà đã già yếu, bố mẹ lại ở xa nên chẳng ai có thể quan tâm tới những biến chuyển tâm sin‌ּh l‌ּý của tuổi dậ‌y th‌ì.

Vốn phổng phao hơn những đứa trẻ cùng trang lứa nên dù mới 12 tuổi nhưng Thúy đã cao đến hơn 1,60, trông mặt già dặn như những thiếu nữ 15, 16 tuổi.

Không chỉ phát triển sớm về c‌ơ th‌ể mà tính cách của Thúy cũng không ngây ngô như các bạn và có người yêu từ sớm là điều khó tránh khỏi. Ông bà già yếu, mắt kém không quản lý chặt được nên Thúy thường xuyên bỏ ra ngoài chơi với bạn trai là Nguyễn Thủ Hoành (SN 1990, trú tại huyện Thanh Chương).

Hồi mới yêu, Hoành nhiều lần rủ rê rồi ép buộc Thúy làm "chuyện vợ chồng". Sau nhiều lần quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với nhau, Thúy đã tự nguyện làm chuyện này với người yêu và cô bé thành đàn bà khi mới 12 tuổi.

Hơn 3 tháng yêu đương mặn nồng, những mâu thuẫn cãi vã trẻ con bắt đầu xuất hiện rồi cả 2 tự nguyện chia tay, đường ai nấy đi mà chẳng ai lưu luyến. Thúy lại tiếp tục mối tình mới ngay sau đó và những ngày trốn nhà, trốn ông bà đi chơi.

Người thứ 2 yêu Thúy là thanh niên Bạch Sỹ Mạnh (1994, cùng ở Thanh Chương). Mạnh vốn là con cả trong gia đình nông dân nghèo, chỉ được học hết lớp 9, được đánh giá là hiền lành, ngoan ngoãn.

Trong một lần Mạnh đi chơi thì nhận được điện thoại của Thúy nhờ đến đón vì có đám bạn đang rủ mình đi "đập đá". Lúc này trời đã khuya, Mạnh chở Thúy đến một quán tạp hóa quen, bảo Thúy vào đó ngủ nhờ nhưng cô bé không chịu mà đòi đi thuê nhà nghỉ để ngủ khiến Mạnh miễn cưỡng chấp nhận.

Sau khi đưa bạn gái đến nhà nghỉ, Mạnh định quay đầu xe đi về thì bị Thúy kéo tay lại, giữ chìa khóa và nằng nặc bắt người yêu lên "ngủ cùng cho vui". Nghĩ bạn gái sợ nên Mạnh lại chiều ý ở lại cùng.

Trong đêm, bé gái này chủ động mời gọi người yêu làm "trò người lớn" và bản năng của một thanh niên đã không thể cưỡng lại được trước sự chủ động của Thúy.

Tại thời điểm 2 người quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc, Thúy mới hơn 12 tuổi.

Cũng giống Thúy, cháu Hoàng Thị Hoa (SN 2000, trú huyện Nam Đàn) cũng phổng phao hơn chúng bạn. Vốn thiếu sự quan tâm sâu sát của gia đình, Hoa thường chơi với đám bạn hơn tuổi, tụ tập chơi bời ăn uống tới khuya, có khi qua đêm.

Tháng 3/2014, Hoa có quen biết với Hoàng Thế Ngọc (SN 1994, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) rồi nảy sinh tình cảm yêu đương.

Đối tượng Lê Hồng Phong và Nguyễn Thế Ngọc tại cơ quan điều tra (Ảnh; Vietnamnet)

Tháng 4/2014, Hoa nói với Ngọc là đã bỏ nhà ra đi. Ngọc mượn tiền bạn để thuê nhà nghỉ cho mình và bạn gái ngủ qua đêm. Tại nhà nghỉ, Ngọc và Hoa đã có quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với nhau. Thời điểm cho Ngọc nếm "trái cấm", Hoa mới được 11 tuổi 7 tháng 26 ngày.

Tình yêu này cũng thoáng qua nhanh chóng rồi tiếp sau đó, Hoa yêu gã thanh niên đã có gia đình Lê Hồng Phong (SN 1990) trú tại xóm 2, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Đến người yêu thứ 2 thì Hoa "hết mình" trao thân, khi đó Hoa vẫn chỉ ở tuổi 12.

Những gã bạn trai trước vành móng ngựa

Tại phiên tòa, ông nội của Thúy buồn rầu nói: "Tuổi trẻ bồng bột tôi cũng không trách nó đâu, chỉ thương nó, thiếu hiểu biết Pháp Luật nên mới nên nỗi này". Ông biết, tội lỗi của 2 thanh niên này phải chịu có phần lỗi của ông và chính bản thân cháu ông - nạn nhân của vụ án.

Xem xét từng trường hợp cụ thể, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thủ Hoành 12 năm tù, Bạch Sỹ Mạnh 3 năm tù. Nhìn cái gục đầu của M. khi tòa tuyên án, ông Nguyễn Trọng H. chép miệng thở dài…

Còn chuyện của Hoa, sự việc vỡ lở khi gia đình Hoa phát hiện ra mối quan hệ giữa con gái và Phong Sửng sốt khi đứa con 12 tuổi của mình đã "vượt rào" gia đình Hải đã tố cáo Phong ra cơ quan điều tra.

Sau đó, đương nhiên, mối quan hệ giữa Hoa và Hoàng Thế Ngọc cũng bị phát hiện khi cơ quan điều tra vào cuộc.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngọc và Phong đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Hồng Phong 9 năm tù và Hoàng Thế Ngọc 6 năm tù về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em.

Ông Nguyễn Đức Kiên- Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH chia sẻ trên trang Vietnamnet: "Hiện nay số lượng tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n sử dụng điện thoại để chát qua Facebook trở nên khá phổ biến. Chính vì sự thiếu hiểu biết và quá dễ dãi trong mối quan hệ nam nữ nên các em dễ bị dụ dỗ và trở thành nạn nhân của những vụ việc nói trên".

"Vấn đề nổi cộm là sự quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường quá lỏng lẻo. để con em mình tự do, phóng túng quá mức. Để đến khi xảy ra sự việc đau lòng thì không kịp cứu vãn", ông Kiên nói thêm. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật