Đi tìm cơ cấu mới cho an ninh quốc tế

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 14/9, Hội nghị quốc tế về an ninh toàn cầu lần thứ nhất do Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bảo trợ đã chính thức khai mạc tại thành phố Yaroslavl(Nga).
Đi tìm cơ cấu mới cho an ninh quốc tế
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (giữa) và Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero (phải) và Thủ tướng Pháp Francois Fillon (trái) tại Hội nghị an ninh toàn cầ

Hơn 500 chính khách, nhà kinh tế và nhà khoa học đến từ 18 nước trên thế giới, trong đó có Thủ tướng Pháp Francois Fillon, Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero, cựu Thủ tướng Italy Romano Prodi và cựu Tổng Thư ký NATO George Robertson đã về tham dự Hội nghị.

Mang chủ đề "Nhà nước hiện đại và an ninh toàn cầu", hội nghị đã thảo luận 4 vấn đề gồm: "Trách nhiệm xã hội của nhà nước hiện đại - yếu tố ổn định toàn cầu", "Nhà nước hiện đại - sự đa dạng về kinh nghiệm dân chủ", "Hợp tác liên quốc gia và hiệu quả hoạt động của các thể chế toàn cầu" và "Nhà nước hiện đại chống chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố, ly khai và bài ngoại".

Tổng thống nước chủ nhà Dmitry Medvedev nhấn mạnh rằng, vai trò của nhà nước sẽ càng được khẳng định trong khủng hoảng. Vì vậy, chủ đề trọng tâm của hội nghị này là những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu hiện nay, con đường xây dựng một thế giới mới sau khủng hoảng, triển vọng thành lập các thể chế quốc tế mới, xác lập các tiêu chuẩn dân chủ của nhà nước hiện đại và các mô hình dân chủ, cơ cấu an ninh quốc tế mới.

Ông Dmitry Medvedev còn cho rằng, mỗi một quốc gia trên thế giới đều có quyền bình luận hoặc nhận xét về chính sách đối nội và đối ngoại của nước khác. Tuy nhiên, quyền này chỉ giới hạn trong việc nói chứ không phải là hành động can thiệp vào công việc nội bộ.

Theo quan điểm của Tổng thống Nga, bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện này sẽ dễ nảy sinh các tệ nạn và tiêu cực ở các nước. Vì vậy, yếu tố ổn định chính trị được coi là ưu tiên hàng đầu trong việc xây dựng một nhà nước vững mạnh.

Cũng theo đề xuất của ông Dmitry Medvedev, châu Âu cần phải có một thỏa ước an ninh mới thay thế cho những thỏa ước hiện có của thời kỳ chiến tranh lạnh. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng, đề xuất của ông không hề nhắm vào một quốc gia nào mà nó được xuất phát từ nhu cầu ước nguyện giúp cải tiến quan hệ giữa nhiều quốc gia.

Trong bài nói chuyện của mình, ông Dmitry Medvedev còn nhắc đến tầm quan trọng của việc xây dựng dân chủ và nỗ lực đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ông nói rằng, Hội nghị thượng đỉnh G-20 sắp tới tại Pittsburgh vào cuối tháng này là một cơ hội để phát triển quan hệ và tiến bước trong việc xây dựng dân chủ.

Với nhiều thành phần khác nhau tham dự, Hội nghị an ninh toàn cầu lần thứ nhất tại Yaroslavl được đánh giá là cơ hội tốt để các chuyên viên, chính khách, nhà khoa học xích lại gần nhau trong việc thực tế hóa các tư tưởng tiến bộ, dân chủ.

Theo nguồn tin từ một số tờ báo châu Âu, Hội nghị sẽ thành lập một tiểu ban đặc biệt để thảo luận về kinh nghiệm đa dạng xây dựng chế độ dân chủ. Điều phối hoạt động của tiểu ban này là Chủ tịch Quỹ Chính sách hiệu quả, ông Gleg Pavlovski và Tổng biên tập tạp chí Newsweek International Farid Zakaria.

Nạn khủ‌ng b‌ố - một thử thách rất nặng nề đối với chế độ dân chủ cũng được đại biểu các quốc gia đưa ra và cùng nhau tìm lời giải để khi đối phó với chủ nghĩa cực đoan, không gây hại cho kết cấu xã hội.

Bên lề hội nghị, Thủ tướng Pháp Francois Fillon và Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero cũng đã có những cuộc tiếp xúc riêng rẽ với ông Dmitry Medvedev. Nước chủ nhà Nga đang hy vọng hội nghị sẽ trở thành diễn đàn quốc tế thường niên để giới chính khách, giới khoa học và các chuyên gia kinh tế thế giới có thể thảo luận về an ninh quốc tế và những vấn đề của thời đại

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật