Hoài Linh bất ngờ đến dự họp báo ‘Yêu là phải xài chiêu’

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nam danh hài diện trang phục áo dài truyền thống đến chia vui cùng ekip “Yêu là phải xài chiêu” khiến nhiều người bất ngờ.
Hoài Linh bất ngờ đến dự họp báo ‘Yêu là phải xài chiêu’
Ảnh minh họa

Mặc dù Hoài Linh không tham gia bộ phim này nhưng anh vẫn có mặt trong buổi họp báo ra mắt phim để chia vui cùng mọi người.

Sự xuất hiện của anh khiến nhiều người vui mừng và thích thú… Anh tạo hình "khó đỡ" cùng Khương Ngọc trên thảm đỏ sự kiện.

Yêu là phải xài chiêu là bộ phim điện ảnh tình cảm lãng mạn hài duy nhất trong dịp Tết Nguyên Đán, bộ phim đối mặt với nhiều khó khăn để có thể nhận được sự quan tâm từ khán giả. Thế nhưng, với chất duyên hài nhẹ nhàng, tình cảm vừa đủ và ngọt ngào vừa phải, bộ phim sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem trong những ngày đầu năm mới.

Khác với nhiều phim điện ảnh tình cảm lãng mạn khác, Yêu là phải xài chiêu không xây dựng sự ngọt ngào trong tình yêu đôi lứa của soái ca và người đẹp, mà thay vào đó là những khát khao cảm xúc của những người có số phận không may mắn. Nhân vật Ngốc (La Thành thủ vai) là một anh chàng ngây ngô, khờ khạo và dễ dụ. Anh luôn bị những đứa bé trong xóm và cả những người trang lứa bắt nạt. Từ những quyển truyện tranh cho đến cây kẹo mút hay mớ bi đủ màu, Ngốc đều bị mọi người tìm cách lừa lấy. Nhưng không vì thế mà anh đánh mất lòng tin vào họ. Anh vẫn ngây ngô tin họ, chơi với họ, và dù bị lừa bao nhiêu lần, Ngốc vẫn xem đó là những người bạn của mình.

Cuộc sống của Ngốc và người chị mà anh hay gọi là Chị Mẹ (Thu Trang đóng) - một người vừa là chị, vừa là mẹ của anh, tưởng chừng sẽ là những chuỗi ngày bất công, thì bất chợt thay đổi. Sự xuất hiện của anh chàng Hiếu (Khương Ngọc) đẹp trai đến thuê phòng trọ và sống cùng hai chị em nhà Ngốc đã giúp Ngốc có một người bạn thật sự. Ngốc chia sẻ với anh mọi thứ, mà câu nói khiến người xem cảm thấy hạnh phúc và cảm động: “Anh Hiếu thích gì thì cứ lấy hết đi, không cần chừa lại cho Ngốc đâu, vì anh Hiếu là người thân của Ngốc, anh Hiếu thương Ngốc mà”. Ngốc ngô nghê nhưng giàu tình cảm hơn cả những người bình thường. Và cùng với Hiếu, cô hàng xóm tên Châu (Thủy Top đóng) xinh đẹp, giỏi võ công – người mà Ngốc đã gọi là Chị Đẹp, cũng bước vào cuộc sống của Ngốc, mang đến cho Ngốc một bước ngoặc mới.

Mối tình ngây ngô của một đứa trẻ trong thân xác người lớn đã chớm nở, Ngốc thật lòng muốn kết thân với Châu, và muốn chị ấy làm người yêu của mình. Ông anh Hiếu đã bày ra nhiều chiêu trò để Ngốc tiếp cận, tán tỉnh cô nàng xinh đẹp kia, mà anh cũng không ngờ rằng, thông qua những lần giúp đỡ ấy, Hiếu đã phải lòng Châu từ khi nào không biết. Tình em duyên anh, vị quân sư bất đắc dĩ lại trở thành tình địch, mối quan hệ giữa Hiếu và Ngốc trở nên bất ổn… Liệu rằng cuối cùng, Châu sẽ lựa chọn ai, giữa anh chàng Hiếu đầy mưu mô, tinh ranh và điển trai, hay anh chàng Ngốc thật thà, tốt bụng và một lòng yêu cô? Liệu rằng kẻ ngốc sẽ có được tình yêu đích thực, hay đổi lại là sự phũ phàng của những người xung quanh?  Yêu là phải xài chiêu sẽ khiến khán giả phải ngẫm nghĩ về những sự việc quen thuộc đang diễn ra hằng ngày, và có thể sẽ thay đổi cách sống của bản thân.

“Hoa hậu hài” Thu Trang trong vai cô chị hung dữ, đanh đá, ham tiền và ham…trai, là một nhân tố gây cười xuyên suốt 90 phút của bộ phim 90. Thế nhưng, đằng sau hình ảnh hâm đơ ấy, lại là một bà chị yêu thương em trai, dù cho nó bị ngốc, dù cho nó có gây ngàn tai họa, thì cô vẫn thương, vẫn lo cho nó. Cũng chính vì lo sợ em trai của mình không thể nên người và bị đối xử bạc đãi, Chị Đẹp cũng đã không lấy chồng để toàn tâm chăm sóc cho em mình. Những giọt nước mắt của Thu Trang rơi xuống trong một phân cảnh thể hiện tình cảm của người chị dành cho em trai, sẽ khiến khán giả bất ngờ về lối diễn xuất của cô. Tuy là một diễn viên hài chuyên gây cười cho khán giả, nhưng khi nhập vai một nhân vật có nội tâm và câu chuyện, Thu Trang vẫn thể hiện rất ngọt những dòng cảm xúc ấy.

Dù là đạo diễn và đóng góp một phần trong kịch bản, thế nhưng Khương Ngọc vui vẻ lùi lại một chút, tham gia vào tuyến nhân vật phụ để làm nền cho hình ảnh nhân vật Ngốc của La Thành. Người xem sẽ chứng kiến một Khương Ngọc chững chạc, mặc dù có chút nghịch ngợm thường thấy, nhưng anh sẽ mang đến một hình ảnh rất khác cho những người từng biết về anh thông qua những vai diễn. Nếu như trong các chương trình “Gương mặt thân quen” và “Gương mặt thân quen nhí”, Khương Ngọc là thí sinh “tăng động” bậc nhất, mang lại tiếng cười cho khán giả, thì với Yêu là phải xài chiêu – bộ phim đầu tay do anh làm đạo diễn, mọi người sẽ nhìn thấy một Khương Ngọc đầy mới mẻ và nhiều cảm xúc.

Sự thành công của Yêu là phải xài chiêu sẽ thiếu sót nếu như không nhắc đến La Thành – nam chính của phim. Không phải hình tượng soái ca lịch lãm, không phải một anh chàng lãng tử hào hoa, cũng không nhiều tiền của, nhưng dấu ấn của chàng Ngốc trong phim do La Thành đảm nhận sẽ khiến khán giả cảm thấy hạnh phúc. Dù ngốc nhưng anh vẫn lạc quan với cuộc sống, luôn cười luôn nói, giúp đỡ và nghĩ tốt cho mọi người xung quanh. Ngốc chưa bao giờ nề hà việc gì, sẵn sang bảo vệ người khác, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Và sâu thẳm trong trái tim của Ngốc, một người bị khiếm khuyết về mặt nhận thức tỉnh táo, vẫn là sự khát khao có được một tình yêu thật sự. La Thành hoàn toàn xuất sắc khi thể hiện nhân vật này, và sự ngô nghê của anh đã tung hứng ăn ý cùng Thu Trang, Khương Ngọc để mang lại tiếng cười cho khán giả.

Nhân vật nữ được quan tâm nhiều nhất từ trước, trong và sau khi đóng máy Yêu là phải xài chiêu có lẽ không ngoài ai khác là Thủy Top. Có nhiều người sẽ hoài nghi sự tham gia của cô trong phim với mục đích “khoe thân”, “kho‌ּe ngự‌ּc” là chủ yếu. Thế nhưng, Khương Ngọc và bản thân Thủy Top sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên, khi hình ảnh của nhân vật Châu trong phim luôn ăn mặc những trang phục hiền lành, “kín cổng cao tường” chứ không phải se‌ּxy, khêu gợi như mọi người thường thấy ở Thủy Top. Có thể thấy, Thủy Top đang ngày càng muốn chứng minh hình ảnh sạch của mình cũng như sự nghiêm túc của cô trong nghệ thuật, cũng như cái tên Huỳnh Minh Thủy của mình. Đây cũng chính là một bước trong quá trình đầy thử thách của cô để cải thiện hình tượng của mình trong mắt khán giả Việt.

Yêu là phải xài chiêu còn quy tụ nhiều gương mặt giải trí như Diệu Nhi, Anh Tú, Gia Bảo, Thuận Nguyễn, Anh Đức, Tiến Luật, Đại Nghĩa, Mai Thế Hiệp… Bộ phim sẽ mang đến cho khán giả những tình tiết vui cười nhưng nhiều ý nghĩa, xen lẫn vào đó là những chất liệu ngọt ngào trong tình yêu – đề tài chính của phim, một chút hành động thêm phần kịch tính, cùng với sự ấm áp trong tình cảm gia đình. Bộ phim như một món ăn nhiều vị mà khán giả càng thưởng thức, càng phát hiện ra những cái hay, cái thú vị của nó. Phim sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 05/02/2016. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật