Top 10 hoa hậu ‘bay’ vương miện vì đời tư phóng đãng

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điểm danh 10 cái tên hoa hậu “có sắc mà không hương“, bị tước vương miện vì đạo đức kém, đời tư ồn ào.
Top 10 hoa hậu ‘bay’ vương miện vì đời tư phóng đãng
Danielle Lloyd

1. Hoa hậu Anh 2004 Danielle Lloyd 

Sau khi đăng quang, Danielle Lloyd chịu sức ép từ dư luận yêu cầu từ bỏ vương miện. Theo đó, Hoa hậu bị cho rằng đã qua đêm với giám khảo, từng chụp nhiều ảnh khỏa thân cho tạp chí đàn ông... Tổ chức Hoa hậu Anh khẳng định, Lloyd khiến họ mất thanh danh và cuối cùng, vì đời tư của Danielle quá phức tạp, tổ chức này quyết định tước vương miện của cô.

Sau khi mất danh hiệu, Danielle tiếp tục chụp ảnh nóng và liên tục cặp kè với các cầu thủ làng túc cầu Anh quốc. Có lần, cô còn bị bị đánh tới thâm tím mặt mày khi đi chơi với người tình tại một hộp đêm. 

2. Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương 2014 May Myat Noe

3 tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương 2014, May Myat Noe bị tổ chức tước vương miện vì lý do “gian dối và vô ơn”. Một trong những lý do đó là May Myat Noe tìm cách gia hạn visa bất hợp pháp hòng cư trú tại Hàn Quốc. Một số nguồn tin còn tố cáo, Hoa hậu May Myat Noe có lối cư xử rất hỗn láo với ban tổ chức ngay sau khi đăng quang.

Khi bị tuyên bố tước danh hiệu, May Myat Noe đã ăn cắp luôn chiếc vương miện trị giá 4 tỷ đồng đem về quê nhà, và kiên quyết không trả lại cho tổ chức hoa hậu.

Hoa hậu May Myat Noe 

3. Hoa hậu Thế giới 1990 Gabriella Brum

Gabriella Brum đăng quang ngôi Hoa hậu Thế giới năm 1980. Tuy nhiên chỉ 1 hôm sau khi giành vương miện, cô đã xin từ bỏ danh hiệu. Lý do nhan sắc Đức đưa ra là do bạn trai cô không thích mình đoạt giải. Tuy nhiên trên thực tế, Gabriella Brum sợ lộ quá khứ cô từng nhiều lần chụp ảnh khỏa thân và có đời tư bê bối.

Gabriella Brum

4. Hoa hậu Thế giới 1973  Marjorie Wallace

Marjorie Wallace là người Mỹ đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Sau khi lên ngôi hoa hậu, cô liên tục dính bê bối tình ái. Người đẹp cặp kè với nhiều người đủ mọi tầng lớp, trong đó có nam danh ca Tom Jones, cầu thủ Geogre Best và còn dính vào mối quan hệ bất chính với đàn ông có vợ.

Chỉ giữ vương miện trong hơn 3 tháng, Marjorie Wallace đã bị tước danh hiệu vì quá tai tiếng. Kể cả khi đã mất ngôi, Marjorie Wallace vẫn khẳng định đầy thách thức trước dư luận: “Tôi là hoa hậu, tôi có thể ngủ với bất cứ ai tôi thích!”.

Marjorie Wallace dính nhiều bê bối ái tình

5. Hoa hậu Hoàn vũ Tây Úc 2007 Carly Hanson

Carly Hanson bị tước vương miện vì chụp ảnh quá nhạ‌y cả‌m trên tạp chí. Ngoài ra, những thông tin trên tạp chí về Carly khiến danh hiệu của cô ngày càng tồi tệ trong mắt công chúng. Trên báo đăng tải hình ảnh nóng bỏng của Carly và nói rõ hơn về sở thích của cô: thích mặc duy nhất quần bikini để ngự‌ּc trầ‌ּn, thích hôn cả đàn ông lẫn đàn bà, mê khỏa thân.

Carly Hanson 

6. Hoa hậu Mỹ 1957 Mary Leona Gage

Mary bị tước vương miện chỉ một ngày sau khi cô đăng quang. Lý do khiến Miss American bị truất ngôi là vì khai gian tuổi để được tham gia cuộc thi. Mary Leona Gage đã có hai con trước khi thi hoa hậu. Trong quá khứ, cô cũng từng lấy chồng không hôn thú vào năm 14 tuổi.

Mary Leona Gage từng lấy chồng khi mới 14 tuổi

7. Hoa hậu California 2009 Carrie Prejean

Hoa hậu Carrie Prejean bị tước vương miện sau khi có phát ngôn thiếu cẩn trọng kỳ thị hôn nhân đồng giới trong chung kết Hoa hậu Mỹ. Carrie cho rằng, tổ chức Hoa hậu California đã làm nhục mình và đòi bồi thường 1 triệu USD (khoảng 22 tỉ đồng). Tuy nhiên, vụ kiện đã không thành vì tổ chức này có trong tay cuốn phi‌ּm đe‌ּn của Carrie Prejean.

Carrie Prejean 

8. Hoa hậu Zimbabwe 2014 Thabiso Phiri 

Loạt ảnh nóng của hoa hậu Zimbabwe 2014 Thabiso Phiri khiến cô phải trả lại chiếc vương miện. Những hình ảnh này do bạn trai cũ của Thabiso phát tán trên mạng. dư luận Zimbabwe rất bức xúc và cho rằng Thabiso đã bôi nhọ hình ảnh hoàn hảo của một nữ hoàng sắc đẹp. Trước áp lực dư luận, Thabiso đành nhường lại danh hiệu và quyền tham dự Hoa hậu thế giới 2014 trong nước mắt.  

Thabiso Phiri khóc nức nở khi phải trao lại vương miện

9. Hoa hậu Úc 2006 Erin McNaught

Erin McNaught bị đặt cho biệt danh “Hư hỏng” (chơi chữ từ tên McNaught thành Naughty có nghĩa là "hư hỏng") sau khi báo giới rùm beng scandal ảnh khỏa thân của cô.

Erin còn gặp rắc rối vì chuyện ái tình phức tạp. Ngoài các mối quan hệ tay ba, người đẹp còn từng dính vào một tay lừa đảo, trộm cắp. Erin bị tước vương miện và quyền đại diện Úc dự Hoa hậu Hoàn vũ 2006.

Erin McNaught

10. Hoa hậu Nevada 2007 Katie Rees

Sau khi đăng quang hoa hậu bang Nevada, những hình ảnh đời tư trác táng của Katie Rees liên tục xuất hiện trên mặt báo. Cô bị tước vương miện sau loạt ảnh tụt quần, để l‌ּộ ngự‌ּc, ôm hôn phụ nữ... trong một bữa tiệc xác thịt hoang đàng. 

Katie Rees vẫn khẳng định cô hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị hoa hâu. “Đó chỉ là vài bức ảnh thôi mà, tôi đâu có làm hại ai” – cô bào chữa. Tuy nhiên sau đó, tổ chức Hoa hậu Nevada đã chứng minh điều mình làm là đúng bởi sau khi mất vương miện, Katie Rees còn bị bắt vì tấn công cảnh sát ở Las Vegas, chụp hình gợi dục cho pla‌ּyboy hay Girls Gone Wild.

Hiện nay Katie Rees là người mẫu chuyên chụp ảnh nhạ‌y cả‌m.

Hoa hậu Nevada 2007 Katie Rees

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật