Những điều ‘nên’ và ‘không nên’ khi mix đồ cuối năm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một số kiểu phối đồ sẽ phải chỉnh sửa lại cho phù hợp với mục đích dự tiệc của từng cô gái.
Những điều ‘nên’ và ‘không nên’ khi mix đồ cuối năm
Ảnh minh họa

Để thực sự tự tin và hào hứng khi nhận được những lời mời dự tiệc cuối năm, chắc chắn bạn cần phải chuẩn bị kỹ những bộ trang phục dự tiệc đủ nổi bật và trang trọng. Đa phần các sự kiện cuối năm thường được tổ chức bởi các công sở, một số khác có thể là các sự kiện liên hoan hội nhóm, gặp mặt bạn học cũ, gặp gỡ họ hàng...

Bạn có thể không cần đến một bộ đầm thướt tha như các ngôi sao bước lên thảm đỏ, nhưng cũng sẽ muốn ăn mặc trau chuốt hơn thường ngày. Với những lời khuyên dưới đây, bạn sẽ biết rõ nên và không nên phối đồ như thế nào, để đảm bảo tạo được ấn tượng tốt với tất cả mọi người trước thềm năm mới. 

1. Nên

Chọn phụ kiện ánh kim loại làm điểm nhấn

Chính những kiểu phụ kiện ánh kim loại sẽ giúp bạn thấy thoải mái hơn với phong cách ăn mặc đơn giản của mình. Bạn có thể vẫn chỉ mặc những bộ đồ công sở kín đáo, tốt nhất là nên chọn tông màu đen cơ bản, ví dụ như đầm đen hoặc áo vest đen để tạo độ sang trọng, và cũng càng làm tăng độ tương phản với các loại phụ kiện ánh kim. Bạn có thể chọn một đôi giày ánh bạc, hoặc một chiếc ví cầm tay màu ánh nhũ để tạo sức hấp dẫn cho diện mạo dự tiệc của mình. Ngoài ra, cũng đừng ngại phối hợp nhiều kiểu phụ kiện ánh kim loại với nhau, ví dụ như thắt lưng có mặt kim loại hoặc kẹp tóc đính cườm lấp lánh.

Khoe da thịt theo tỷ lệ 40/60

Vì đa phần các buổi tiệc đều được tổ chức trong nhà, bạn sẽ thấy ấm áp hơn và muốn thử mặc đồ gợi cảm một chút. Thế nhưng, hãy chú ý đừng mặc đồ quá h‌ּở han‌ּg, nhất là trong các bữa tiệc của công ty. Điều quan trọng nhất bạn cần để tâm là độ dài của váy, không nên mặc váy quá ngắn, tốt nhất là nên dài quá đầu gối, và có thể tạo nét gợi cảm bằng đường xẻ tà. Bạn chỉ nên khoe da thịt tối đa là 40%, với 60% còn lại kín đáo, sẽ tạo được ấn tượng cân bằng hơn. Nếu đã mặc váy ngắn, thì hãy chọn áo dài tay và kín cổ, còn nếu bạn thích mặc áo trễ vai hoặc áo hở lưng thì nên mặc quần dài hoặc váy dài.

Chọn jumpsuit cho những ngày bận rộn

Nếu như bạn thấy rằng thời điểm khởi tiệc ngay sát giờ tan sở và không có thời gian thay quần áo, hãy chọn mặc một bộ jumpsuit, vừa thích hợp cho nơi làm việc, vừa tạo diện mạo đầy phong cách khi dự tiệc. Bạn có thể thay đổi một chút như nới lỏng cúc áo, thắt thêm một chiếc khăn lụa, bổ sung thêm dây lưng để tạo nét sôi động hơn cho bộ jumpsuit của mình. Theo xu hướng cuối năm 2015, bạn nên chọn những bộ jumpsuit màu tối, trầm, kết hợp với áo khoác đơn giản là đủ tinh tế khi tham gia bất cứ một buổi tiệc nào. 

Phối váy bó sát với giày bệt, váy xòe rộng với giày cao gót

Chính vì những bộ váy bó sát đã giúp tôn lên nét mảnh mai cho c‌ơ th‌ể bạn rồi, nên bạn không cần phải đi giày cao gót nữa, hãy đi giày bệt cho thật thoải mái. Ngược lại, những kiểu váy xòe rộng có thể khiến bạn hơi mập hoặc hơi thấp đi, cho nên hãy chọn giày cao gót để cân bằng tỷ lệ c‌ơ th‌ể. Nếu bạn sợ rằng đi giày bệt không đủ sang trọng, có thể chọn những đôi boots da thấp cổ màu đen đế bệt để phối với những bộ đầm đen, tạo ra nét bí ẩn nhưng vẫn trẻ trung. Chính những đôi giày bệt này sẽ giúp bạn không cảm thấy bối rối khi khoe ra những đường cong c‌ơ th‌ể của mình. Còn những đôi giày cao gót có thể thực sự tôn vinh được nét duyên dáng của bạn khi đã có sự chuyển động nhẹ nhàng của những tà váy mềm mại, làm tăng thêm nét nữ tính, ngọt ngào. 

Chọn giày cao gót màu nud‌ּe để kéo dài đôi chân

Giày cao gót màu nud‌ּe đem đến vẻ gợi cảm, quý phái cho các cô gái. Chính sự tương đồng giữa màu giày và màu da chân sẽ giúp tạo ấn tượng một đôi chân thon dài hơn, nên kiểu giày này sẽ là lựa chọn cực kỳ hoàn hảo cho các cô nàng thấp bé. Giày cao gót màu nud‌ּe cũng rất dễ phối đồ, bạn có thể phối với váy đầm màu đậm hoặc màu pastel thanh nhã đều được. Chú ý là nếu phối giày cao gót nud‌ּe với quần dài, thì bạn nên xắn gấu quần thêm vài nếp để lộ ra một chút phần cổ chân, giúp diện mạo nhìn năng động và thoải mái hơn.

2. Không nên

Ăn mặc bất chấp thời tiết

Mặc dù bạn có thể muốn mặc những bộ váy gợi cảm, mỏng manh, nhưng đừng để bữa tiệc sắp tới trở thành kỷ niệm “run cầm cập” nhớ đời. Và cũng rất có thể, thời tiết xoay chuyển bất thường, ngày tổ chức buổi tiệc lại trở nên ấm nóng, thì cũng đừng cố mặc đủ các lớp khăn lông hay boots nhung cầu kỳ. Hãy thật linh hoạt khi thêm, bớt trang phục, phụ kiện phù hợp với điều kiện nắng mưa nhé. 

Phối giày hở mũi với quần tất

Cách phối quần tất với dép sandals hoặc giày hở mũi có thể khá thú vị với thời trang đường phố, nhưng khi chọn đồ để dự tiệc thì tốt nhất là bạn không nên thử nghiệm cách ghép đôi này. Nếu đã chọn mặc quần tất, hãy đi giày cao gót kín mũi hoặc giày bệt. Nếu bạn muốn đi giày hở mũi hay sandals mà không đủ tự tin với đôi chân trần, hãy nhờ đến sự trợ giúp của tất phun. 

Mặc đồ quá chật, khó vận động

Trừ khi bạn dự định ăn ít để giảm cân, còn không thì đừng mặc những bộ đầm quá chật khiến bạn khó ăn uống. Cũng đừng mặc những chiếc quần quá chật khiến bạn không thể khiêu vũ hay tham gia vào các trò chơi trong buổi tiệc. Hãy chọn đồ thật vừa vặn với mình, bởi vì đây cũng là chìa khóa giúp diện mạo của bạn trở nên đẳng cấp hơn. 

Đi giày mới tinh chưa xỏ lần nào

Chắc chắn sẽ có không ít cô gái đầu tư riêng một đôi giày “Lọ Lem” để chuẩn bị cho bữa tiệc trọng đại sắp tới. Thế nhưng, đừng đánh liều mà xỏ đôi giày mới tinh này tới buổi tiệc, vì giày mới có thể khiến chân bạn bị đau, thậm chí bị trầy xước. Tốt nhất là bạn nên đi thử đôi giày này trong 1 hoặc 2 buổi trước đó, để giúp làm giãn giày hoặc kiểm tra xem đôi giày có bị lỗi nào không. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật