Chôm vé gửi xe, thản nhiên dắt SH, PS

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy khó có thể làm giả vé nhưng phát hiện người trông xe để vé trên yên một chiếc xe ngay gần cửa ra vào, Thịnh đã giả vờ đi qua, rung chiếc xe trên khiến các vé xe bị rơi xuống.lợi dụng lúc bảo vệ cúi xuống nhặt vé, Thịnh cũng nhanh tay lấy 1 chiếc vé xe rồi đi vào bãi gửi xe sửa số ghi trên chiếc SH cho phù hợp rồi thản nhiên dắt ra ngoài.
Chôm vé gửi xe, thản nhiên dắt SH, PS
Những tên trộm trong vụ án.

Ngày 1/7, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra lệnh tạm giam Vũ Văn Thịnh; Đào Đức Long; Đào Văn Trường, cùng trú ở xã Phúc Tiến (Phú Xuyên, Hà Nội); Trần Quốc Hoàng, Bùi Xuân Thịnh, trú ở xã Đại Xuyên (Phú Xuyên) vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm đối tượng trên đã gây ra nhiều vụ lừa đảo xe SH, PS tại các nhà hàng, bệnh viện, công sở trên địa bàn Hà Nội, Hải Phòng và nhiều địa phương lân cận với thủ đoạn tinh vi. Ngày 15/6, phát hiện một đối tượng trong nhóm đang dùng vé giả để lừa đảo nhân viên bảo vệ quán bia Lan Chín, lấy một chiếc xe SH, tổ công tác của Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Vũ Văn Thịnh, trú ở thôn Khả Liễu (Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội). Qua khai thác Thịnh kết hợp với các tài liệu thu thập được, Công an quận Hai Bà Trưng đã lần lượt bắt giữ 4 đối tượng đồng bọn là Đào Đức Long; Đào Văn Trường; Bùi Xuân Thịnh, đều trú ở xã Phúc Tiến và Trần Quốc Hoàng, trú ở xã Đại Xuyên, cùng huyện Phú Xuyên.

Có vụ, các đối tượng đã mất tới hơn 2 ngày phục tại bãi gửi xe, theo dõi quy luật làm việc của các bảo vệ và "ngắm" chiếc xe định chiếm đoạt. Sau khi hiểu rõ quy luật, chúng đem một chiếc xe vào bãi gửi lại qua đêm để có mẫu vé thật rồi làm vé giả để vào bãi lấy một chiếc SH trị giá hơn 100 triệu đồng.

Hoặc như trường hợp xảy ra tại điểm gửi xe ở phố Vọng. Thấy một chiếc xe SH láng cóng, Vũ Văn Thịnh rất thích nhưng vì ở đây bảo vệ sử dụng vé nhựa, ép plastic không thể làm giả được nên Thịnh đã suy nghĩ cách chiếm đoạt khác. Phát hiện người trông xe để vé trên yên một chiếc xe ngay gần cửa ra vào, Thịnh đã giả vờ đi qua, rung chiếc xe trên khiến các vé xe bị rơi xuống. lợi dụng lúc bảo vệ cúi xuống nhặt vé, Thịnh cũng nhanh tay lấy 1 chiếc vé xe rồi đi vào bãi gửi xe sửa số ghi trên chiếc SH cho phù hợp rồi thản nhiên dắt ra ngoài.

Với thủ đoạn liều lĩnh, tinh vi như vậy, các đối tượng đã "hoành hành" trên nhiều địa bàn ở Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh khác.Đáng thương nhất là các bảo vệ, sau khi xảy ra mất xe, họ phải bỏ tiền đền cho khách hàng. Đây là số tiền quá lớn đối với tiền công làm bảo vệ hiện nay.Tính đến ngày 3/7, Công an quận Hai Bà Trưng đã thu hồi được 6 xe PS, SH các loại và đang điều tra, mở rộng.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật