Bảo vệ quán karaoke rủ đồng bọn đánh sinh viên học viện cảnh sát

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhân viên bảo vệ quán karaoke lời qua tiếng lại với khách hàng là sinh viên học viện cảnh sát dẫn tới hai bên xung đột và xảy ra hỗ‌n chi‌ến.
Bảo vệ quán karaoke rủ đồng bọn đánh sinh viên học viện cảnh sát
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

TAND Cấp cao tại Hà Nội ngày 9/10 mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của 4 bị cáo Bùi Hoàng Phúc (SN 1995, trú tại huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Chu Tuấn Anh (SN 1994, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Lê Văn Thanh (SN 1993, trú tại huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Lê Văn Thành (SN 1996, trú tại huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt: Phúc 16 năm tù, Tuấn Anh 18 năm tù, Lê Văn Thanh 13 năm tù và Lê Văn Thành 10 năm tù về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 5/9/2013, anh Trần Bảo Phương (SN 1992, thời điểm xảy ra vụ việc đang là sinh viên học viện cảnh sát nhân dân) cùng một số người bạn đến quán karaoke tại phường Cổ Nhuế, huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội để hát.

Khi vào trong quán anh Trần Bảo Phương và anh Nguyễn Hoàng Nam đùa cợt làm vỡ miếng thạch cao của tiền cảnh trang trí trong quán.

Bùi Hoàng Phúc là nhân viên làm nhiệm vụ dắt và trông xe máy cho khách thấy thế nói: “Vỡ phải đền”.

Anh Trần Bảo Phương ra quầy bar gặp anh nhân viên quản lý quán nói: “Tôi phải đền bao nhiêu tiền, đền cho ai”.

Bùi Hoàng Phúc tiếp tục chửi anh Phương. Anh Phương quàng tay vào cổ Phúc kéo ra bãi trông xe ngoài quán để nói chuyện.

Hai bên lời qua tiếng lại rồi xông vào dùng tay chân đấm đá nhau. Bùi Hoàng Phúc dùng tay đấm anh Phương rồi bỏ chạy ra ngoài quán, anh Phương chạy theo thì bị Phúc nhặt 1 chiếc gậy gỗ dài đánh vào đầu chảy máu.

Bùi Hoàng Phúc bỏ chạy về nhà Chu Tuấn Anh kể lại sự việc và nhờ Tuấn Anh đánh anh Phương.

Phúc tiếp tục gọi điện thoại cho Lê Văn Thanh và đối tượng Duy (chưa xác định được nhân thân), đồng thời gọi cho Lê Văn Thành và bảo tên này lấy một con dao tông mà Phúc để ở quầy lễ tân trong quán karaoke mang đến cho Phúc.

Thành mang dao đến cho Phúc thì Duy giằng lấy con dao rồi đi xe máy chở Phúc quay lại quán karaoke.

Khi đến gần quán, Phúc gặp mẹ đẻ là chị Mai Thị Phương Anh (SN 1975) và chị này đuổi Phúc về nhà.

Ít phút sau, thấy anh Phương quay lại tìm Phúc, Tuấn Anh liền dùng gậy xông đến vụt vào mặt nạn nhân.

Hưởng ứng, đối tượng tên Duy cũng xông tới chém nhiều nhát vào đầu, tay người không quen biết. Khi nạn nhân bất tỉnh, Thanh còn lao đánh đấm. Sau khi hạ nạn nhân, các đối tượng tìm Phúc và tất cả cùng đi uống rượu.

Nhậu nhẹt no nê, các đối tượng quay lại khu vực vừa đánh chém anh Phương thì nhìn thấy xe ô tô đặc chủng của lực lượng công an đang có mặt tại hiện trường nên cả bọn hốt hoảng bỏ trốn. Về phần nạn nhân, do được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy rằng, việc tòa án cấp sơ thẩm quy kết các bị cáo tội giết người là không sai, đúng bản chất sự việc. 

Tuy nhiên, bản án đối với các bị cáo có phần nặng vì khi phạm tội một số bị cáo dưới 1‌8 tuổ‌i. 

Ngoài ra, HĐXX cũng xem xét thêm tình tiết mới là đã bồi thường đầy đủ cho nạn nhân nên cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho Phúc và Thanh còn 10 năm tù giam. Tuấn Anh nhận án 14 năm tù giam và Thành nhận án 7 năm tù giam

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật