Người dân mặc thêm áo đón gió lạnh đầu mùa

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay (9/10), Thủ đô Hà Nội đón đợt không khí lạnh tăng cường mới khiến nền nhiệt giảm sâu. Người dân có việc đi ra ngoài đường bắt đầu cảm nhận được rõ rệt cái lạnh đang ùa về. Sáng nay, người dân ra đường có thể mặc áo cộc tay, tới buổi chiều họ đã phải khoác thêm áo khoác, áo mưa để tránh rét.
Người dân mặc thêm áo đón gió lạnh đầu mùa
Người ngồi phía sau xe máy cũng cảm nhận được cái lạnh.

Khoảng đêm nay (9/10), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3 và vùng ven biển cấp 3 - 4. 

 

 Thủ đô Hà Nội đón đợt không khí lạnh tăng cường mới.

 

Người dân ra đường bắt đầu cảm nhận được rõ cái lạnh.

 

Khoác lên trên người những chiếc áo ấm.

 

Nhiều người không có áo khoác ấm cảm nhận được rõ nhất từng cơn gió lạnh ùa qua.

 

Sử dụng áo chống nắng nhưng vẫn thấy lạnh.

 

Mặc những chiếc áo phao,...

 

... áo gió tránh rét.

 

Một phụ huynh chịu lạnh nhường áo ấm cho con nhỏ.

 

 

 

Nhiều người không mang theo áo ấm phải mặc áo mưa tránh rét.

 

Các em nhỏ được trang bị đầy đủ khẩu trang, mũ,... để chống lạnh.

 

Người đi đường dừng lại khoác thêm áo tránh rét.

 

Trong chiều nay, nhiều phụ huynh cũng không quên mang theo áo từ nhà tới trường đi đón con 

 

Anh Tuấn (Hà Đông) cho biết, sáng đi làm không biết hôm nay có không khí lạnh nên buổi chiều anh phải mặc thêm áo mưa để tránh rét cho con.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật