Mỹ: Tên lửa Nga rơi trúng Iran khi chưa kịp vào Syria

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiện chưa rõ vụ phóng tên lửa thất bại sẽ ảnh hưởng thế nào đến uy tín của Nga cũng như thiệt hại gây ra. Tuy nhiên, Nga phủ nhận thông tin này.
Mỹ: Tên lửa Nga rơi trúng Iran khi chưa kịp vào Syria
Ảnh minh họa

Giới chức Mỹ ngày 8/10 cho biết, 4 tên lửa hành trình của Nga đã rơi trúng Iran khi chưa kịp tiếp cận Syria. Đây là 4 trong số 26 tên lửa hành trình được Hải quân Nga phóng đi từ các tàu chiến trên biển Caspi, cách các mục tiêu ở Syria khoảng 1.500km.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về thông tin này, trong khi Nga quả quyết toàn bộ tên lửa hành trình đã tiếp cận được các mục tiêu trên lãnh thổ Syria.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: “Trái ngược với những gì CNN đưa tin,chúng tôi không chia sẻ thông tin với một bên giấu tên nào. Chúng tôi công khai đường bay của tên lửa và cho thấy chúng đều đã tiếp cận mục tiêu”. Thực tế, trước đó, Nga đã công bố bản đồ cho thấy tên lửa bay qua lãnh thổ Iran và Iraq.

Tuy nhiên, nếu thông tin phóng tên lửa thất bại là xác thực, đây sẽ là một đòn giáng mạnh và uy tín sức mạnh quân sự của Nga sau khi khởi động chiến dịch quân sự với tuyên bố ngăn chặn phiến quân Hồi giáo IS ở Syria.

Chiến dịch được khởi động hôm 30/9 trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội của Tổng thống Basshar Al-Assad với phe nổi dậy có chiều hướng leo thang. Dưới sự yểm trợ của quân đội Nga, lực lượng của chính phủ as‌sad được cho là đã giành lại quyền kiểm soát khu vực ở phía Tây do phe nổi dậy chiếm đóng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật