Khi vẻ đẹp thuần Việt không còn là sự lựa chọn số 1

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách đây 17 năm, người đẹp Ngọc Khánh từng gây xôn xao dư luận khi đăng quang ngôi vị “Hoa hậu Việt Nam 1998” mà nguyên do cũng chỉ bởi cô bị xem là có gương mặt đẹp kiểu…lai Tây.
Khi vẻ đẹp thuần Việt không còn là sự lựa chọn số 1
Ngọc Khánh là cô gái có vẻ đẹp hiện đại đầu tiên được ghi nhận tại một cuộc thi sắc đẹp trong nước

Vẻ đẹp lai Tây không còn gây tranh cãi

Như lời kể của nhà thơ Dương Xuân Nam - Trưởng ban tổ chức cuộc thi này, khi đó sự tranh luận về việc Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu diễn ra ngay cả trong gia đình mình, khi cô con gái thì hết lời khen vẻ đẹp của tân Hoa hậu, còn vợ ông thì lắc đầu tỏ ý không thích. Tuy nhiên, thời gian là người thẩm định công minh hơn cả và vẻ đẹp bị xem là khác biệt của Ngọc Khánh đã dần chiếm được thiện cảm của nhiều người, nhất là sau khi cô giành giải Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu người mẫu thời trang quốc tế Ai Cập” cũng diễn ra trong năm 1998. 

Tuy nhiên, cũng phải rất lâu sau Ngọc Khánh, một vài cô gái sở hữu vẻ đẹp góc cạnh với mũi cao, miệng rộng, môi cong mới lại được nhắc tên tại các sân chơi nhan sắc trong nước song cũng không phải ở vị trí cao nhất. Trong số đó phải kể đến Hoàng My với danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2010”, Thu Mây với giải phụ “Gương mặt khả ái” tại cuộc thi “Hoa hậu Thế giới người Việt 2010”…Thậm chí siêu mẫu Hà Anh từng được kỳ vọng sẽ trở thành người chiến thắng tại cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008” nhưng cũng đành ngậm ngùi dừng lại ở vị trí Top 5.

Thời điểm đó, nhiều người tiếc cho cô siêu mẫu này bởi Hà Anh được xem là đẹp đúng với tiêu chí cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới” với gương mặt hiện đại, hình thể “sexy”, có vốn tri thức văn hóa và kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu. Gần đây mới có một vài thí sinh đẹp kiểu như vậy có cơ hội giành vương miện Hoa hậu là Phạm Thị Hương tại cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015” vừa khép lại tại Nha Trang và Lan Khuê tại cuộc thi “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015”.

Người đẹp này còn được ví như bản sao của Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ mang hai dòng máu Pháp - Việt. Song điều khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất, đó là người ta đã ít tranh luận về việc tại sao một người đẹp không sở hữu vẻ đẹp thuần Việt như Phạm Hương hay Lan Khuê lại đăng quang tại một cuộc thi sắc đẹp truyền thống. Thậm chí, vẻ đẹp hiện đại của hai cô gái này còn được nhiều người xuýt xoa ca ngợi.

Chọn Hoa hậu để làm gì?

Lý giải về sự thay đổi này, bà Thúy Nga - Giám đốc Công ty Elite, nhà tổ chức “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015” và cũng là đơn vị nắm giữ bản quyền cử thí sinh Việt đi thi nhiều cuộc thi sắc đẹp thế giới chia sẻ, từ trước đến giờ, các sân chơi nhan sắc trong nước thường chú trọng đến vẻ đẹp thuần Việt mà chưa quan tâm đến việc chọn ra Hoa hậu để làm gì, vì nếu để đi thi quốc tế thì phải theo tiêu chí quốc tế. Bởi lẽ các đấu trường sắc đẹp quốc tế từ trước đến nay thường chọn các thí sinh sở hữu gương mặt góc cạnh và có điểm nhấn, trong khi đa phần đại diện nhan sắc Việt lại có vẻ đẹp đều đều, hài hòa nhưng không ấn tượng.

“Chẻ” nhỏ tiêu chí này ra theo đại diện Công ty Elite thì các cuộc thi sắc đẹp thế giới vẫn thường đánh giá cao các thí sinh có khuôn miệng cười vuông chứ không phải chúm chím trái tim như quan niệm của người Việt, cùng với đó là trán cao và gò má có điểm nhấn. Đấy là chưa kể nhiều yếu tố khác như hình thể phải săn chắc, kỹ năng trình diễn trên sân khấu phải tốt,  có khả năng tỏa sáng để không bị “chìm” giữa cả rừng người đẹp. Nói như lời bà Thúy Nga thì slogan của các cuộc thi Hoa hậu bao giờ cũng là “How to be come a queen” (Làm thế nào để trở thành một nữ hoàng). 

Phạm Thị Hương với vẻ đẹp hao hao giống ca sĩ mang hai dòng máu Pháp - Việt  Hồ Ngọc Hà

Cũng theo đại diện Công ty Elite thì từ xưa đến nay, Ban tổ chức một số cuộc thi sắc đẹp trong nước thường muốn thí sinh đoạt giải là một gương mặt mới. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc gương mặt mới này sẽ rất khó làm nên chuyện nếu đại diện nhan sắc Việt đi thi quốc tế tại thời điểm đó. Vì đã bước ra đấu trường thế giới thì cần có cả kỹ năng, kinh nghiệm lẫn bản lĩnh, chứ mới đứng trên sân khấu mà run lẩy bẩy thì nói gì đến chuyện thi thố.

Lan Khuê chạm tay vào vương miện “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2015” dù không sở hữu vẻ đẹp thuần Việt 

Cũng bởi vậy nên Lan Khuê và Phạm Thị Hương tuy là những gương mặt cũ nhưng bù lại vẫn được vinh danh ở ngôi vị Hoa hậu, Hoa khôi mà một phần cũng vì cả hai đều đã từng cọ xát qua rất nhiều cuộc thi người mẫu lẫn sắc đẹp và có lợi thế về kinh nghiệm vượt trội so với các thí sinh khác. Điều này theo đại diện Công ty Elite là ít nhất sẽ giúp hình ảnh đại diện Việt Nam không bị “chìm” khi đi thi quốc tế, còn việc được giải hay lọt vào Top cao lại là việc khác.
Siêu mẫu Hà Anh từng chia sẻ quan điểm “đừng đem nem rán tới cuộc thi làm bánh ga-tô”, tức là cần phải biết rõ “gu” của từng cuộc thi sắc đẹp quốc tế để lựa chọn nhan sắc đại diện Việt Nam cho phù hợp. Quan điểm này đến bây giờ xem ra mới bắt đầu được các nhà tổ chức thi sắc đẹp trong nước, các đơn vị nắm bản quyền cử người đẹp Việt đi thi tại đấu trường quốc tế để tâm và chú trọng. Nhưng dù muộn vẫn còn hơn không.     

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật