Nga đánh mạnh, IS không dám ngênh ngang “cưỡi” Toyota trên đường

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoạt động của Không quân Nga làm Tổ chức khủ‌ng b‌ố “Nhà nước Hồi giáo” hoảng loạn, đã chấm dứt hẳn tình trạng chiến binh IS cưỡi Toyota dạo trên đường phố.
Nga đánh mạnh, IS không dám ngênh ngang “cưỡi” Toyota trên đường
Ảnh minh họa

Nga không kích IS không có quy luật như Mỹ

Chiến dịch không kích của cụm không quân Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga (VKS) tại Syria đã buộc bộ chỉ huy của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phải đưa ra những biện pháp khẩn cấp.

Theo hãng thông tấn Sputnik nhận được từ nguồn tin giấu tên, tại "thủ phủ" không chính thức Raqqa của IS, các cuộc không kích của máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, Su-34 và cường kích Su-25 đã gây nên nỗi kinh hoàng của các chiến binh Hồi giáo cực đoan.

Nguồn tin lưu ý rằng, chiến binh IS đã bị bất ngờ trước sức ép tấn công của các máy bay Nga. Chúng nghĩ là các máy bay ném bom và cường kích cơ của Nga sẽ hoạt động kiểu như không quân Mỹ, chỉ thỉnh thoảng không kích vào các buổi chiều.

Nhưng Nga đã hành động khác hẳn, khi thường xuyên ném bom vị trí của IS tại Raqqa và vùng lân cận. Cứ khi nào phát hiện bất cứ tụ điểm có chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tập trung là họ lập tức tấn công, không theo quy luật nào khiến IS hết sức căng thẳng và bối rối.

Chiến dịch không kích của Nga rất hiệu quả, đã làm tê liệt hoàn toàn hoạt động tích cực của nhóm phiến quân. Các trạm kiểm soát cố định của Nhà nước hồi giáo IS ở trung tâm Raqqa và khu vực phụ cận thành phố đã nhanh chóng bị phá dỡ, các tay súng IS bị cấm di chuyển với nhóm đông.

Chiến binh không còn tự tin đi lại trong thành phố với vũ khí. Chúng buộc phải mang áo choàng burqa để giấu vũ khí, hy vọng không bị phát hiện. Khi cần phải mang vũ khí, chúng ngụy trang thành vận chuyển vật dụng sinh hoạt.

IS không còn nghênh ngang cưỡi Toyota thành đoàn trên đường

Thậm chí, IS không cho phép các chiến binh của mình tổ chức lễ cầu nguyện tập thể ngoài đường phố. Các đám cưới và buổi trừng phạt công khai trên quảng trường cũng bị cấm triệt để.

Trước đó, khi có người dân nào bị cáo buộc phạm tội, các chiến binh thánh chiến Hồi giáo thường dẫn giải phạm nhân ra quảng trường để trừng phạt trước mặt mọi người. Bây giờ những hành động như thế không còn diễn ra vì lý do an ninh.

Những hình ảnh ngông nghênh của IS thời hoàng kim dưới “cơn mưa bom” của Mỹ như tập trung nhóm họp hàng ngàn người hay cưỡi xe SUV của Toyota đi thành đoàn hàng chục chiếc, dài vài cây số đã không còn. Các tay súng IS đã biết đến khái niệm “trốn chui, chốn lủi”.

Syria đẩy mạnh tác chiến trên bộ, IS hoảng sợ, tan rã hàng loạt

Không quân Nga đã phá hủy hàng chục Sở chỉ huy, Trung tâm thông tin, những trận địa kiên cố, các kho vũ khí, trận địa xe tăng, kho dự trữ hậu cần…, của IS khiến cho lực lượng này tê liệt về chỉ huy và thông tin liên lạc, mất chỗ đứng chân, điểm tập kết và thiếu thốn vũ khí, lương thực…

Những cuộc không kích của Nga song song đã gây ra những hiệu ứng tức thì, làm rã đám hàng loạt đội ngũ của IS, tạo ra tình trạng hoang mang, dao động trong hàng ngũ của chúng, tạo điều kiện cho quân đội Syria đẩy mạnh các chiến dịch trên bộ.

Nga không kích tạo điều kiện cho quân đội Syria đẩy mạnh tác chiến trên bộ

Theo nguồn tin quân sự tiết lộ với RIA Novosti, hàng ngàn tay súng của Tổ chức khủ‌ng b‌ố này và cả các tay súng đối lập đã bỏ trốn khỏi Syria vì sợ quân đội quốc gia Syria và những cuộc không kích “không khoan nhượng” của Nga.

Nguồn tin cho biết, hơn ba ngàn chiến binh từ các nhóm "Nhà nước Hồi giáo" IS, "Al-Nusra Dzhebhat" và "Jaish al-Yarmuk" đã chạy trốn từ Syria đến Jordan, vì lo sợ chiến dịch tấn công quy mô lớn của quân đội Syria và những cuộc không kích điểm huyệt của Nga.

Theo nguồn tin, không quân Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga (VKS) Nga và không quân Syria đã ném bom vào chiến binh IS và "Dzhebhat al-Nusra" ở ngoại ô Damascus, ở các tỉnh Deir ez-Zor và Homs, kể cả trong khu vực thành phố Palmyra.

Tại Deir ez-Zor, quân đội Syria đã giáng một đòn mạnh vào những kẻ khủ‌ng b‌ố của IS, nhằm đánh bật chúng ra khỏi các khu định cư Rasafa, Rishdiya, um-al-Sina. Trong trận đánh hôm 5-10 đã loại bỏ khoảng 160 tay súng khủ‌ng b‌ố.

Tại tỉnh Homs, Không quân và pháo binh Syriađã tiêu diệt hai đơn vị IS gần thành phố Palmyra thuộc Sehni, pháo kích vào vị trí của những kẻ khủ‌ng b‌ố tại Al-Qaryatayn. Họ còn tấn công các nhóm khủ‌ng b‌ố "Dzhebhat en Nusra", "Kataib al-Farooq" và "Ahrar al-Sham," đóng quân tại làng Failak.

Hôm thứ 6-10, máy bay trực thăng không quân Syria thả truyền đơn trên các khu định cư Rastan và Talbisi, phía nam tỉnh Hama đề xuất cho quân khủ‌ng b‌ố hạ vũ khí và kêu gọi thường dân rời các làng mà trong tương lai gần sẽ bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn của quân đội Syria.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật