Trụ điện trung thế nặng hơn 2 tấn đổ sập, nhiều người chạy tán loạn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một trụ điện trung thế nặng hơn 2 tấn, cao gần 20 mét bất ngờ đổ sập xuống đường, nhiều người tham gia giao thông hoảng loạn tháo chạy.
Trụ điện trung thế nặng hơn 2 tấn đổ sập, nhiều người chạy tán loạn
hiện trường vụ trụ điện đổ sập

Khoảng 9h sáng 7/10, một trụ điện trung thế trên đoạn đường Ấp Bắc (thuộc phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ bật gốc, đổ sập xuống đường khiến nhiều người hú vía vì thoát chết trong gang tấc.

Rất may thời khắc xảy ra sự cố, trên đoạn đường Ấp Bắc ít người và phương tiện lưu thông qua lại nên không gây thương vong về người.  

Một người dân chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, trụ điện này đã được dựng cách nay vài ngày, đến sáng 7/10 thấy các công nhân tới đào bới xung quanh chân trụ điện chuẩn bị đổ bê tông thì bất ngờ xảy ra vụ việc. Nhiều người dân khu vực và người đi đường bức xúc phản ánh đơn vị thi công cẩu thả xem thường tính mạng người dân và họ cũng đề nghị ngành chức năng làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công.

Được biết, trụ điện trung thế do Trạm biến áp 110KV Mỹ Tho - thuộc Công ty lưới điện cao thế Miền Nam quản lý. Trụ điện này có chiều cao gần 20 mét, nặng hơn 2 tấn vừa được thi công cách đây 3 ngày để lắp đặt thay thế trụ điện cũ. Trong quá trình lắp đặt, đơn vị thi công đang gia cố móng trụ điện thì bất ngờ bị đổ sập.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, trụ điện bị đổ sập gây hư hỏng hệ thống đường dây cáp viễn thông, điện thoại, làm gãy, xiêu vẹo nhiều trụ điện hạ thế gần đó. Trụ điện bị gãy đổ nằm chắn ngang mặt đường Ấp Bắc gây ùn tắc giao thông nhiều giờ.

Ngay sau đó, lực lượng năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khắc phục sự cố, điều tiết giao thông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật