Nhóm giang hồ chém ngư dân để chiếm bãi ngao

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Muốn bảo kê bãi triều nuôi ngao ở cửa biển Hải Phòng, nhóm côn đồ đã hai lần cầm hung khí truy đuổi, buộc ngư dân phải rút lui.
Nhóm giang hồ chém ngư dân để chiếm bãi ngao
Nghi can Bình, Khương và Trung. Ảnh: Công an Hải Phòng cung cấp

Ngày 6/10, cơ quan chức năng tại Hải Phòng cho biết vừa triệt phá nhóm bảo kê khu vực bãi ngao ven biển thuộc huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn, tạm giam 4 người gồm: Nguyễn Quốc Bình (41 tuổi), Lê Nguyên Khương (42 tuổi), Phạm Văn Trung (32 tuổi) và Phạm Duy Anh (23 tuổi).

Theo điều tra, trưa 9/7 tại khu vực bãi bồi cửa sông Văn Úc (Hải Phòng), các anh Quệ, Tín, Sông đang cắm cọc phục vụ khai thác ngao thì Khương đi thuyền đến chửi bới, cho rằng họ đã cắm cọc vào bãi ngao do nhóm Khương nhận từ trước.

Nhận điện thoại báo tình hình của Khương, khoảng 30 phút sau, Bình lái xuồng cao tốc chở một số người mang theo tuýp sắt, dao, kiếm, gậy tấn công nhóm Quệ.

Bị Khương dùng tuýp sắt vụt tới tấp vào người, anh Tín nhảy xuống nước chạy trốn nhưng vẫn bị Khương và Trung cầm kiếm chém vào đầu gây thương tích.

Tiếp đó chúng khống chế anh Sông, lôi lên thuyền để Bình cầm tuýp sắt đánh. Chỉ đến khi nạn nhân hứa nhổ hết cọc đã cắm, rời khỏi bãi ngao, Bình mới buông tha.

Hơn một tháng sau, cũng tại bãi bồi này, nhóm Khương cùng đi thuyền ra tấn công tốp cư dân đang cào ngao tự nhiên. Một nạn nhân đã bị chúng đâm vào mạn sườn, tổn hại 50% sức khỏe.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật