Cô giáo mầm non nhốt trẻ ngoài cửa nhặt rác ăn ‘nói láo’ cháu bé là con ruột?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
2 giáo viên đứng lớp nhốt trẻ ngoài cửa giữa trưa, mặc cho cháu bé gào khóc thảm thiết và nhặt rác ăn đã nhận trách nhiệm và bị tạm đình chỉ công tác phục vụ thanh tra, điều tra của các cơ quan chức năng.
Cô giáo mầm non nhốt trẻ ngoài cửa nhặt rác ăn ‘nói láo’ cháu bé là con ruột?
Video cháu bé bị nhốt ngoài sân, nhặt rác ăn khiến dư luận hết sức phẫn nộ.
Liên quan tới 2 đoạn video ghi lại hình ảnh một cháu bé khoảng 2 tuổi bị nhốt ngoài phòng gào khóc thảm thiết, nhặt rác ăn  xảy ra ngày 1.10 tại trường mần non Xuân Mai (xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), hiện nay hai giáo viên liên quan tới sự việc đã bị tạm đình chỉ công tác, làm bản kiểm điểm, phục vụ công tác điều tra.
Đề nghị người quay video nói dối
Trao đổi qua điện thoại với PV Báo điện tử Một Thế Giới, ông Vy Văn Tuấn - Chủ tịch xã Xuân Mai (huyện Văn Quan) cho biết, chính quyền xã cùng phòng giáo dục huyện Văn Quan đã cơ bản nắm bắt được nội tình vụ việc.
Ông Tuấn cho hay: "Đã có 2 giáo viên trường mầm non Xuân Mai nhận trách nhiệm và hiện tại, họ đã phải viết bản tường trình, đồng thời bị tạm đình chỉ đứng lớp để phục vụ các công tác điều tra liên quan".
Về danh tính của hai giáo viên bị tạm đình chỉ công tác cũng như tên cháu bé nhặt rác ăn trong video thì ông Tuấn từ chối cung cấp.
Trả lời câu hỏi về 2 đoạn video có phải cùng 1 sự việc diễn ra hay không, ông Tuấn trả lời rằng hai cháu bé trong 2 đoạn video là khác nhau: “Một đứa trẻ là con của phụ huynh, còn một đứa thì cô giáo khai là con của cô giáo”.

 Người quay video khẳng định 2 đoạn video là cùng 1 sự việc xảy ra vào trưa ngày 1.10 tại trường mầm non Xuân Mai.
Tuy nhiên, theo em Phạm Hồng Diễm - người quay 2 đoạn video khẳng định với PV Báo điện tử Một Thế Giới rằng: "2 video đều là do em quay. Cả 2 đoạn đều được quay về 1 sự việc xảy vào trưa ngày 1.10. Hai cháu bé trong 2 đoạn video là 1 cháu chứ không phải 2 cháu".
Diễm cho biết thêm, sở dĩ video bị ngắt quãng là bởi khi thấy có người ra mở cửa bế cháu bé thì Diễm đã bị giật mình và trượt chân ngã. Sau đó, Diễm tiếp tục trèo lên để quay thì thấy cảnh cô giáo bế xốc nách cháu bé lúc trước nhặt rác ăn đưa vào miệng bể nước. Mặc cho cháu bé gào khóc nhưng cô giáo này vẫn cố dọa cháu.
Diễm cho biết, sở dĩ em thực hiện đoạn video này là bởi trong những ngày trước đó, Diễm vẫn thấy có tiếng trẻ khóc vào buổi trưa. Do tò mò nên ngày 1.10, Diễm quyết định ngó xem thế nào. Ban đầu Diễm không chủ định quay, nhưng do thấy cháu bé khóc lâu quá mà không có ai mở cửa cho cháu vào nên Diễm lấy điện thoại ra quay thì vô tình quay được cảnh cháu bé nhặt rác ăn.
Cũng theo lời Diễm, đã có lãnh đạo phòng giáo dục huyện và trường mầm non Xuân Mai tìm gặp Diễm tại nhà riêng sau khi sự việc gây xôn xao dư luận. Những người này đã thẳng thắn "đề nghị" Diễm nói sai sự thật rằng nếu ai hỏi thì Diễm nói là cháu bé trong clip là con cô giáo. Tuy nhiên, Diễm chỉ nói: "để cháu xem đã". 
Diễm cho rằng những người có trách nhiệm đang cố làm sự việc đơn giản đi bằng cách nói đó là con của cô giáo, hòng ém nhẹm sự việc đang gây bức xúc trong dư luận.
Chia sẻ với báo chí, chị Nguyễn Thị Nga (trú tại xã Xuân Mai) khi xem clip thứ 2 cũng khẳng định, tiếng khóc trong clip thứ 2 chắc chắn là con mình.
Chị Nga cho biết, hai giáo viên phụ trách lớp đã tới nhà xin lỗi gia đình. “Ban đầu khi xem clip thấy con mình nhặt rác ăn và bị cô giáo nhấc vào bể nước, tôi bức xúc lắm, cả ngày không ăn uống gì. Hiện tại, đã có hai giáo viên của trường đến và xin lỗi gia đình về chuyện này rồi”, chị Nga nói.
PV đã liên lạc lại với ông Vy Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Xuân Mai để làm rõ việc vì sao lại có thông tin trái ngược nhau.
Ông Tuấn thanh minh rằng việc ông không bịa ra thông tin em bé là con cô giáo mà do chính một trong 2 cô giáo đã tự nói như vậy. "Tuy nhiên, sau khi xác minh lại thì được biết đây là con của người dân, không phải con của cô giáo", ông Tuấn nói.
Ông Tuấn cũng thừa nhận, chuyện lãnh đạo phòng giáo dục huyện, lãnh đạo trường mầm non và xã Xuân Mai đến nhà, đề nghị Diễm nói cháu bé nhặt rác ăn là con cô giáo là có.
Giáo viên biên chế bế cháu dọa bỏ vào bể nước?
Trao đổi với PV, bà Lành Thị Huệ - Trưởng phòng Giáo dục huyện Văn Quan xác nhận sự việc đúng là xảy ra tại trường mầm non Xuân Mai. Cho tới thời điểm hiện tại, lãnh đạo huyện, phòng và chính quyền địa phương đã làm việc với nhà trường và đã nhận được bản tường trình của 2 giáo viên liên quan tới video trẻ mầm non nhặt rác ăn.
Theo bà Lành, hai cô giáo liên quan là Hoàng Thị Thủy - giáo viên biên chế thuộc trường mầm non Xuân Mai và cô Hoàng Thanh Tâm - giáo viên hợp đồng của trường.
Hiện cả hai cô giáo đứng lớp này đã bị tạm đình chỉ công tác phục vụ công tác điều tra và thanh tra đợi kết luận sẽ có hình thức kỷ luật với hai cô.
Vị trưởng phòng này cũng cho hay, người mở cửa xốc nách cháu bé nhặt rác ăn là cô Hoàng Thị Thủy. 
Còn về cháu bé, bà Huệ chỉ biết cháu tên là Hiệp còn họ tên đầy đủ thì bà không nắm rõ vì bà đã giao cho hai phó trưởng phòng ở nhà phụ trách, còn bà đang phải đi học.
Xem Thêm: Trẻ mầm non nhặt rác ăn ngoài cửa gây phẫn nộ ở Văn Quan, Lạng Sơn
//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật