Lãnh đạo ủng hộ, Jose Mourinho củng cố ghế nóng ở Stamford Bridge

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thất bại mới nhất ngay trên sân nhà với tỉ số 1-3 trước Southampton khiến Chelsea hoang mang đến tận cùng, thậm chí có nguy cơ đối mặt với việc “thay tướng giữa dòng”, bất kể đó có là “người đặc biệt” Jose Mourinho.
Lãnh đạo ủng hộ, Jose Mourinho củng cố ghế nóng ở Stamford Bridge
Mourinho lo lắng cho đội bóng và cả vị trí của ông sau trận thua Southampton

Chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận và thua đến 4 chỉ sau tám vòng đấu Premier League, ông Jose Mourinho ngay lập tức được các hãng cá cược ở Anh đưa vào “danh sách đặc biệt” bao gồm những nhà cầm quân có thể bị mất chức ngay trong tháng 10 như Brendan Rodgers (Liverpool), dic‌k Avocaat (Sunderland), Tim Sherwood (Aston Villa)... Bản thân Mourinho cũng không tin mình có thể trụ lại từ những bài học kinh nghiệm xương máu của lần bị sa thải trước đây. Chính vì thế, tại cuộc họp báo sau trận đấu rạng sáng 4-10, Mourinho buộc phải tự bào chữa cho mình: “Họ (Chelsea) sẽ mất nhà cầm quân giỏi nhất nếu sa thải tôi!”.

Giới hâm mộ The Blues khắp nơi cũng vô cùng hoang mang, lo lắng cho số phận của Mourinho lẫn Chelsea bởi nếu nhà cầm quân Bồ Đào Nha ra đi lúc này, không hề dễ dàng để kiếm người thay thế. Vị thế nhà vô địch mùa trước chính là áp lực lớn nhất mà Chelsea cũng như bất kỳ nhà cầm quân nào cũng phải đối mặt trong tình cảnh đội sa sút phong độ ghê gớm.

Ông bầu Abramovich vẫn tin tưởng vào tài cầm quân của Mourinho

May mắn cho Mourinho khi không đầy 24 giờ sau thất bại kể trên, ban lãnh đạo Chelsea đã họp khẩn và quyết định vẫn giữ vị HLV này tại sân Stamford Bridge. Không ai khác hơn chủ tịch CLB Roman Abramovich khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để ông làm việc và vực dậy đội bóng. Ông bầu người Nga tin rằng Mourinho sẽ không quay lưng với đội bóng lần thứ ba trong sự nghiệp cũng như bản thân nhà tỉ phú này không muốn đưa ra bất cứ quyết định vội vàng nào trong tình cảnh “dầu sôi lửa bỏng” hiện tại để sau này phải hối tiếc. Abramovich từng phải móc hầu bao số tiền 18 triệu bảng để bồi thường hợp đồng sau khi sa thải vị HLV này hồi tháng 9-2007.

Mourinho sẽ phải củng cố toàn diện cho Chelsea khi nghỉ hai tuần

Hai nhiệm kỳ (dang dở) làm việc, Mourinho đã mang về cho Chelsea 3 danh hiệu vô địch giải ngoại hạng Anh, một FA Cup và ba chức vô địch League Cups. Mourinho sẽ có khoảng hai tuần để củng cố mọi mặt nhân quãng nghỉ để các đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu vòng loại Euro 2016. Trận đấu tiếp theo của Chelsea cũng diễn ra trên sân nhà khi họ gặp Aston Villa vào ngày 17-10.

Thủ quân JohnTerry tuyên bố đội bóng vẫn ủng hộ Mourinho vô điều kiện

Về phía các cầu thủ, hậu vệ đội trưởng John Terry khẳng định không hề có bất cứ sự phản kháng hay đối đầu mà anh và đồng đội dành cho HLV Mourinho. Trung vệ này tuyên bố tập thể Chelsea vẫn đoàn kết sau lưng Mourinho, bất chấp khởi đầu tệ hại ở mùa giải năm nay. “Chúng tôi là một nhóm bao gồm mọi cầu thủ của đội và chẳng có lý do gì để chúng tôi không ủng hộ HLV của mình, một nhà cầm quân thuộc hàng hay nhất thế giới hiện nay. Có những giai đoạn khó khăn kéo dài trong mùa giải và chúng tôi hiểu mình phải làm việc cật lực, chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa để cải thiện tình hình” - Terry phát biểu trên website đội bóng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật