Người Melbourne thắp nến cầu nguyện cho dân tị nạn Syria

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay, hơn 1000 người dân Melbourne đã tập trung tại Treasury Gardens để thắp nến tưởng niệm những người tị nạn xấu số đã chết trên đường trốn chạy khỏi quê hương đang chìm trong chiến tranh của họ.
Người Melbourne thắp nến cầu nguyện cho dân tị nạn Syria
Người dân Melbourne trong lễ “Thắp sáng bóng đêm“ tưởng niệm những người tị nạn đã mất. Nguồn: Luis Ascui

Chiến dịch "Thắp sáng bóng tối" tại Melbourne diễn ra cùng lúc với những buổi lễ cầu nguyện trên khắp các thành phố khác ở Úc. Chiến dịch được khơi nguồn bởi những hình ảnh T.Tâm, ám ảnh về cái chết của cậu bé Syria 3 tuổi trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kì. Bức ảnh th‌i th‌ể bất động của cậu bé 3 tuổi đã làm lay động trái tim mọi người trên toàn thế giới.

Bất chấp mưa phùn gió rét, người dân Melbourne đã tụ tập đông đúc tại công viên Spring Street từ rất sớm.

Ngay khi những tia sáng cuối cùng trong ngày vụt tắt sau những tòa nhà cao tầng của thành phố, hàng trăm người tham gia đã thắp sáng ngọn nến được bọc trong những cốc cà phê giấy để tưởng niệm những người tị nạn xấu số đã bỏ mạng dưới biển sâu trong hành trình tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cho mình.

Người phát ngôn tại buổi lễ cầu nguyện cho biết cuộc khủng khoảng di dân ở châu Âu ngày càng tăng đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế vào chính sách biên giới cứng rắn của Úc, theo đó, Úc đã cắt giảm số lượng tàu thuyền tị nạn tới nước này trong cuộc tranh cãi nảy lửa về chính sách nhân đạo.

Chính phủ Úc trong tuần này đã đồng ý tiếp nhận thêm nhiều dân tị nạn Syria để đáp lại cuộc khủng hoảng quốc tế đang leo thang. Tuy nhiên, Úc sẽ không tăng tổng số lượng dân tị nạn được phép nhập cư vào Úc.

Sarah Ireland - Giám đốc Chương trình Nhân đạo vì trẻ em cho rằng, Thủ tướng Tony Abbott đề ra giải pháp tiếp nhận thêm nhiều người dân Syria thay thế cho những nước khác là "chưa đủ tốt" và Úc cần phải hành động nhiều hơn thế.


"Thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai với hơn 15 triệu người phải di cư chỉ trong vòng một năm qua ," bà nói. "Không một quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết cuộc khủng hoảng này, nhưng chúng ta có thể góp phần vào giải pháp toàn cầu và Úc có thể góp sức bằng cách cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho người tị nạn ... để họ không bị buộc phải thực hiện những hành trình nguy hiểm để tìm kiếm nơi trú ẩn."


Mohammad Ali Baqiri - một người tị nạn Afghanistan, kêu gọi chính phủ hãy bày tỏ lòng thương xót và làm theo những quốc gia đi trước đã mở cửa đón nhận những người khốn cùng.


"Tony Abbott cần noi gương theo Đức. Họ đã thể hiện lòng từ bi và khoan dung bằng cách chấp nhận 800.000 người tị nạn ... Và ở đây, Úc đang gặp khó khăn trong việc đối mặt với một vài ngàn người tị nạn."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật