Putin chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh và cho rằng việc thực hiện các thỏa thuận song phương giữa hai nước sẽ đóng góp cho hòa bình và an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương.
Putin chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Tổng thống Nga bắt tay Chủ tịch nước trong cuộc gặp tại Hà Nội hồi tháng 12/2013. Ảnh: RT

Trong điện mừng gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Putin hôm qua đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học và công nghệ. Tuyên bố trên trang web của Điện Kremlin cũng cho biết tổng thống Nga chúc mừng Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 Quốc khánh Việt Nam.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc thực hiện các thỏa thuận đạt được tại cuộc họp mới đây giữa các lãnh đạo ở Moscow "sẽ tiếp tục tăng cường đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và sẽ giúp đảm bảo hòa bình và an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương", thông báo cho biết.

Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, thương mại song phương Nga - Việt dự kiến đạt 10 tỷ USD đến năm 2020.

Việt Nam hồi tháng 5 ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Liên minh Kinh tế Á - Âu, khối có mục tiêu tăng cường hội nhập kinh tế với các nước thành viên, trong đó có Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật